Cảnh báo trẻ nhập viện vì thủng tạng rỗng do thức khuya, ăn uống thất thường

Các bác sĩ cảnh báo: thói quen thức khuya, bỏ bữa, ăn đồ cay nóng và sử dụng nhiều thức ăn nhanh đang khiến không ít người phải nhập viện cấp cứu vì thủng tạng rỗng. Đáng lo ngại, căn bệnh này đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa, khi nhiều học sinh, sinh viên mắc phải do lối sống thiếu khoa học và căng thẳng kéo dài.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Vũ An, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, thủng tạng rỗng là tình trạng tổn thương nghiêm trọng tại các cơ quan tiêu hóa như dạ dày, tá tràng, ruột non hoặc ruột già.

Chú thích ảnh
Êkíp phẫu thuật tiến hành khâu phục hồi chỗ thủng. Ảnh: BV

"Khi các tạng này bị thủng, thức ăn, dịch tiêu hóa và máu sẽ tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng, nhiễm độc ổ bụng, thậm chí tử vong do sốc nhiễm khuẩn toàn thân nếu không được chẩn đoán và phẫu thuật kịp thời", bác sĩ Vũ An giải thích.

Thực tế, tại bệnh viện ghi nhận nhiều ca bệnh ở độ tuổi thanh thiếu niên. Điển hình là trường hợp nam sinh 17 tuổi ngụ tại tỉnh Tây Ninh, nhập viện trong tình trạng nguy kịch do viêm phúc mạc toàn thể. Theo người nhà, bệnh nhân xuất hiện cơn đau nhói vùng quanh rốn khi đang xem tivi vào buổi tối, sau đó đau tăng dữ dội, bụng co cứng như khúc gỗ. Gia đình lập tức đưa em đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An.

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ nghi ngờ thủng tạng rỗng. Kết quả chụp CT-Scan ổ bụng ghi nhận nhiều khí và dịch tự do trong ổ bụng, dạ dày giãn lớn, thành hang môn vị dày bất thường, cùng chỉ số bạch cầu tăng cao là dấu hiệu rõ rệt của nhiễm trùng.

Chú thích ảnh
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: BV

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phúc mạc toàn thể do thủng ổ loét môn vị tá tràng, kèm theo hẹp tá tràng hoàn toàn. Ê kíp phẫu thuật tiến hành khâu phục hồi chỗ thủng. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện lỗ thủng mặt trước môn vị - tá tràng kích thước khoảng 2cm, cùng lượng dịch đục lan khắp ổ bụng. Ê kíp đã khâu kín lỗ thủng, lau rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu. Sau hơn 2 giờ, ca mổ kết thúc thành công. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ khô, ăn uống bình thường và đã xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Vũ An cho biết, nguyên nhân dẫn đến thủng tạng rỗng ở người trẻ thường liên quan đến thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh: thức khuya kéo dài, bỏ bữa, ăn đồ cay nóng, sử dụng nhiều thức ăn nhanh và stress học tập. Những yếu tố này làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày - tá tràng, dẫn đến biến chứng thủng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Để phòng ngừa, bác sĩ khuyến cáo giới trẻ cần chủ động điều chỉnh lối sống: ăn uống điều độ, đúng giờ; hạn chế thức khuya; tránh căng thẳng quá mức và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, khi xuất hiện các triệu chứng như đau vùng thượng vị, ợ chua, ợ hơi, buồn nôn hoặc đầy bụng kéo dài, người bệnh không nên chủ quan mà cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và can thiệp sớm, tránh những biến chứng nguy hiểm đe dọa sức khỏe và tính mạng.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).