Canada điều tra công khai vụ xả súng ở tỉnh Nova Scotia

Ngày 28/7, Canada thông báo mở cuộc điều tra công khai về vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước này xảy ra tại tỉnh Nova Scotia hồi tháng 4 vừa qua.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Hoàng gia Canada điều tra tại hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở Nova Scotia, Canada, ngày 19/4/2020. Ảnh: Reuters/TTXVN

Vụ xả súng xảy ra trong 2 ngày 18 - 19/4, khiến 22 người thiệt mạng và chỉ kết thúc khi cảnh sát bắn hạ hung thủ sau 13 giờ truy bắt.

Thủ phạm là chuyên gia răng miệng Gabriel Wortman, 51 tuổi. Giới chức cho biết đối tượng đã mặc một bộ đồng phục cảnh sát, lái một chiếc xe của cảnh sát và mang theo vài khẩu súng. Ngày 19/4, sau quãng đường truy đuổi 150 km, cảnh sát đã tiêu diệt đối tượng nhưng trên đường bỏ trốn tên này đã bắn chết 22 người, trong đó có một chỉ huy Cảnh sát Hoàng gia Canada.

Hồi tuần trước, Chính phủ Canada đã mở một cuộc điều tra độc lập để làm rõ nguyên nhân vì sao phải mất tới 12 giờ cảnh sát mới có thể ngăn chặn thủ phạm. Tuy nhiên, gần đây, nhiều cuộc biểu tình đã được tổ chức tại Nova Scotia để kêu gọi giới chức mở một cuộc điều tra công khai. Với một cuộc điều tra công khai, các nhà điều tra sẽ có thêm thẩm quyền, như triệu tập nhân chứng, yêu cầu nhân chứng ra điều trần hoặc cung cấp tài liệu.

Truyền thông địa phương dẫn các tài liệu cảnh sát liên bang cho biết ngoài vụ xả súng kể trên, hồ sơ của đối tượng Wortman cũng bao gồm nhiều tiền sự khác. Trong nhiều năm, tên này được cho là đã tham gia các vụ mua bán vũ khí và ma túy từ bang Maine của Mỹ, sau đó cất giấu tại các phòng bí mật ở một số bất động sản thuộc sở hữu của tên này.

Có ý kiến cho rằng cảnh sát Canada đã sơ suất khi chỉ cảnh báo trên mạng xã hội Twitter rằng có một nghi phạm có vũ trang đang lẩn trốn mà không đưa ra một cảnh báo khẩn cấp chính thức.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.