Cần Thơ kêu gọi đầu tư 54 dự án gần 124.000 tỉ đồng

Hội nghị Xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ năm 2018 với chủ đề “Chia sẻ tìm năng cùng nhau phát triển” sẽ diễn ra vào ngày 10/8, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Tại đây, thành phố Cần Thơ kêu gọi 54 dự án, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 124.000 tỉ đồng.
Cần Thơ kêu gọi đầu tư 54 dự án gần 124.000 tỉ đồng ảnh 1

Quang cảnh buổi họp báo.

Ngày 1/8, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018, với chủ đề: "Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển". Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm thành phố Cần Thơ,  thông tin: "Hội nghị dự kiến diễn ra vào ngày 10/8, có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng 600 đại biểu đại diện các bộ, ngành của Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty, các tổ chức quốc tế và hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước".
Hội nghị nhằm giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội, tiềm năng, cơ hội đầu tư và các chính sách hỗ trợ đầu tư của TP, để kêu gọi các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tạo điều kiện để các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với chính quyền và các cơ quan chức năng của thành phố Cần Thơ; cung cấp, giới thiệu cho nhà đầu tư thông tin về danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của thành phố Cần Thơ.
Hội nghị kêu gọi 54 dự án với tổng vốn gần 124.000 tỉ đồng, tập trung vào các lĩnh vực, như: cơ sở hạ tầng nông nghiệp công nghệ cao; khu công nghiệp, cụm công nghiệp; công nghệ thông tin; logistics và năng lượng; cơ sở hạ tầng du lịch; bất động sản; hạ tầng giao thông; văn hóa, thể thao và y tế… 
Cần Thơ kêu gọi đầu tư 54 dự án gần 124.000 tỉ đồng ảnh 2

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết: "Có 44/54 dự án đến nay đã có nhà đầu tư quan tâm. Trong số này, có 22 dự án với tổng vốn khoảng 82.000 tỉ đồng được nhà đầu tư sẵn sàng triển khai ngay nếu như các thủ tục pháp lý, xúc tiến hoàn chỉnh". Đồng thời, tại hội nghị lần này, thành phố Cần Thơ sẽ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 11.600 tỉ đồng. Những dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như: Dự án Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ (vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng); dự án tổ hợp sân golf; dự án Khu đô thị và vui chơi giải trí tại Cồn Khương (1.200 tỉ đồng)…
Cần Thơ kêu gọi đầu tư 54 dự án gần 124.000 tỉ đồng ảnh 3

Cầu đi bộ Bến Ninh Kiều địa điểm tham quan ưa thích của khách du lịch khi đến Cần Thơ.

Thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật và y tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong thời gian qua, bên cạnh việc đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, Cần Thơ còn tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhằm đưa Thành phố trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư. Trong vòng 6 năm trở lại đây, TP. Cần Thơ luôn nằm trong nhóm đứng đầu cả nước về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)... 
Thanh Sang

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.