Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu người có công thành phố Cần Thơ

Chiều 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu người có công thành phố Cần Thơ nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu người có công thành phố Cần Thơ ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận thành phố Cần Thơ đã chăm lo khá tốt chính sách cho người có công trên địa bàn, 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được nhận phụng dưỡng đến cuối đời; 100% người có công với cách mạng đều có thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh; 98% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức bình quân của người dân nơi cư trú. Phó Chủ tịch nước khẳng định, mặc dù ngân sách còn hạn hẹp, nhưng Đảng, Nhà nước vẫn thường xuyên rà soát, điều chỉnh chính sách một cách phù hợp để tất cả những người có công đều được chăm lo, được hưởng chính sách trợ cấp, đãi ngộ. Phó Chủ tịch nước mong muốn các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tiếp tục nêu gương đóng góp cho đất nước, cho địa phương, giáo dục con cháu truyền thống yêu nước và cống hiến cho đất nước, phấn đấu xây dựng nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn. Phó Chủ tịch nước đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ bên cạnh nguồn ngân sách của Nhà nước cần tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp cùng chung tay phát huy tinh thần “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” để chăm lo tốt hơn nữa cho người có công. Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cần Thơ, hiện thành phố có 38.046 người có công với cách mạng, trong đó có 186 cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa; 867 Bà mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.
Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu người có công thành phố Cần Thơ ảnh 2

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thành phố có 52 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; 2.650 thương binh, bệnh binh; 760 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; trên 7.500 gia đình liệt sĩ; 7.950 người hoạt động kháng chiến và 855 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Thành phố hiện có 8.340 người được hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng kinh phí chi trả trên 10 tỷ đồng/tháng; đã xây dựng 476 nhà, sửa chữa 466 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 28,16 tỷ đồng…
Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10 (giờ địa phương), tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (thủ đô Brussels), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách: “Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác”. Tham dự có đông đảo các đại biểu, học giả, nhà nghiên cứu và đại diện Đoàn ngoại giao.

Điện thăm hỏi về vụ động đất nghiêm trọng ở Tây Tạng (Trung Quốc)

Điện thăm hỏi về vụ động đất nghiêm trọng ở Tây Tạng (Trung Quốc)

Được tin tối 22/10/2026 đã xảy ra vụ động đất nghiêm trọng tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ngày 23/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi Điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế và đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.