Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khảo sát sạt lở tại thành phố Cần Thơ

Chiều 26/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến khảo sát điểm sạt lở tại khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khảo sát sạt lở tại thành phố Cần Thơ ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khảo sát điểm sạt lở tại khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Sau khi khảo sát nơi xảy ra sạt lở, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở trong khu vực. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chuyển lời thăm hỏi ân cần của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội tới người dân, đồng thời chia sẻ những khó khăn mà bà con đang gặp phải, nhất là những hộ bị mất nhà bởi sạt lở.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng hoan nghênh sự chủ động của thành phố Cần Thơ, quận Ô Môn, phường Thới An và người dân địa phương trước vấn đề sạt lở, đã nhận ra những hiện tượng không bình thường và có chủ trương di dân ra khỏi khu vực. Người dân tại khu vực sạt lở đã phát huy tinh thần yêu thương, đùm bọc, cưu mang nhau trong lúc hoạn nạn, đưa được những gia đình bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng hoan nghênh thành phố Cần Thơ đã chủ động có kế hoạch tái định cư cho người dân; đồng thời cho rằng đây là vấn đề đòi hỏi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ công tác chuẩn bị di dời đến hỗ trợ người dân…

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong tuần tới Quốc hội sẽ họp bàn về vấn đề hỗ trợ cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có thành phố Cần Thơ; đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy cách làm như vừa rồi, lắng nghe ý kiến người dân, nhất là trong hỗ trợ tái định cư để góp phần khắc phục hậu quả của vụ sạt lở.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị các đơn vị đóng trên địa bàn, đặc biệt là từng hộ dân cần nêu cao cảnh giác, theo dõi vấn đề sạt lở. Dù người dân đã quen với sông nước những cũng không được chủ quan. Riêng đối với các hộ dân đang ở tạm, thành phố cần sớm bố trí định cư cho người dân, có thể làm nhà tạm để người dân ổn định cuộc sống trước, sau đó sẽ có nhưng phương án cụ thể về quy hoạch và cất nhà.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu sau đợt khảo sát sạt lở ở khu vực Ô Môn, thành phố cùng Đoàn công tác sẽ có báo cáo về tình hình sạt lở tại khu vực này lên Quốc hội và Chính phủ, để có những nghiên cứu về địa chất và việc vận tải trên sông ở khu vực này.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tặng quà cho 7 hộ dân ở khu vực Thới Lợi, phường Thới An bị thiệt hại do sạt lở để người dân ổn định cuộc sống.

Trước đó, ngày 21/5, trên tuyến sông Ô Môn tại khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng. Khu vực sạt lở có chiều dài 55 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 10 m. Đến nay, vụ sạt lở đã ảnh hưởng đến tổng cộng 39 căn nhà, trong đó 7 căn bị nhấn chìm hoàn toàn xuống sông, 14 căn bị sạt một phần. Theo ngành chức năng thành phố Cần Thơ, vụ sạt lở gây thiệt hại ước tính khoảng 30 tỷ đồng.
Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.