Cần quan tâm phát triển giáo dục vùng Tây Nguyên

Sáng 11/10, tại Trường Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 11/10. 

Cùng dự hội nghị tiếp xúc cử tri còn có các đại biểu thuộc Tổ 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo tỉnh, sinh viên, giảng viên của nhà trường.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Tạo, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng báo cáo với cử tri những nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023 của cả nước; tình hình kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng của tỉnh Lâm Đồng.

Nhiều cử tri là cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Đà Lạt đã bày tỏ ý kiến, kiến nghị đối với công tác giáo dục đại học ở địa phương cũng như cả nước. Trong đó, tập trung kiến nghị những giải pháp gỡ khó cho công tác tuyển sinh đại học trong giai đoạn hiện nay, công tác giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường, sớm cụ thể hóa các Nghị quyết về phát triển giáo dục của vùng Tây Nguyên… Theo Tiến sỹ Võ Tấn Tú, Trưởng phòng Quản lý đào tạo sau đại học (Đại học Đà Lạt), thách thức hiện nay nhà trường và các cơ sở khác gặp phải đó là vấn đề tuyển sinh đối với những ngành khoa học cơ bản. Thậm chí có ngành không thể tuyển sinh được do điểm đầu vào cao, sinh viên không thiết tha theo học bởi cơ hội việc làm sau khi ra trường cũng chiếm tỷ lệ thấp. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Tương tự, Tiến sỹ Lê Minh Chiến, Hiệu trường Trường Đại học Đà Lạt cũng cho rằng, các ngành khoa học cơ bản rất cần thiết cho đời sống, xã hội nhưng đang đối mặt với khó khăn về tuyển sinh. Để giải quyết thực trạng trên, Tiến sỹ Lê Minh Chiến kiến nghị Trung ương cần có giải pháp phù hợp, chẳng hạn như áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ cho sinh viên như đang thực hiện với ngành sư phạm.

Trong khi đó, bạn Hoàng Anh (sinh viên khoa Quản trị kinh doanh) trăn trở, hiện nay vấn đề về học phí cũng là gánh nặng đối với các sinh viên vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, sau khi ra trường thì tỷ lệ tìm được việc làm cũng rất thấp. Do đó, sinh viên này kiến nghị Quốc hội và Trung ương sớm có giải pháp giải quyết việc làm cho sinh viên ở vùng nông thôn, vùng dân tộc sau khi tốt nghiệp đại học.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định, giáo dục và đào tạo và khoa học công nghệ luôn là quốc sách hàng đầu được Quốc hội, Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện. Những khó khăn, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn tiếp thu, ghi nhận để trình với Quốc hội trong kỳ họp sắp tới. Đồng chí nhấn mạnh, phát triển giáo dục vùng Tây Nguyên luôn được Trung ương quan tâm phát triển. Đặc biệt, đối với Đại học Đà Lạt là một trường đại học tổng hợp với nhiều ngành đào tạo sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực cho Tây Nguyên. Đồng thời kỳ vọng, nhà trường với phương pháp dạy và học phù hợp, các khoa chuyên ngành của đơn vị sẽ đóng góp cho sự phát triển của thành phố Đà Lạt. Qua đó “hiến kế” cho thành phố vượt qua những thách thức về biến đổi khí hậu, sạt lở đất, phát triển nóng về nhà kính; các vấn đề về bảo tồn kiến trúc, rừng thông trong thành phố…

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao tặng 20 suất học bổng cho các sinh viên khó khăn của trường Đại học Đà Lạt. 

Dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng 20 suất học bổng cho các sinh viên khó khăn của Trường Đại học Đà Lạt. Chiều cùng ngày, đồng chí Phan Đình Trạc cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương. Sáng 12/10, Đoàn sẽ có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Thành (huyện Đức Trọng).

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.