Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6

Trong 2 ngày 9 - 10/10, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại xã Tịnh Kỳ và phường Quảng Phú (thành phố Quảng Ngãi); các xã Hương Trà, Trà Tân (huyện Trà Bồng); xã Bình Chương (huyện Bình Sơn).
Chú thích ảnh
Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tịnh Kỳ bày tỏ nhiều ý kiến, kiến nghị như: Sớm đầu tư bờ kè chống sạt lở bờ biển tại thôn An Vĩnh thường xuyên sạt lở vào mùa mưa bão; tỉnh chỉ đạo các nhà đầu tư sớm xây dựng, hoàn thành các dự án chậm tiến độ, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng dự án; đẩy mạnh việc kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ và du lịch tại khu vực Thạch Ky Điếu Tẩu... Cử tri cũng kiến nghị các cơ quan, đơn vị chức năng cần kiểm tra, xử lý việc Nhà máy Bột cá Thanh Hoa hoạt động gây ra mùi hôi thối, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe của nhân dân, nhất là vào ban đêm...

Cử tri phường Quảng Phú cho biết, hiện nay nhiều hộ dân sống trong, gần hành lang đường sắt, bị hạn chế trong đầu tư về điện chiếu sáng, nước máy, đường đi lại…, đề nghị xây dựng cơ chế phối hợp giữa ngành đường sắt với chính quyền địa phương các cấp để có hướng giải quyết bất cập này. Dự án làm đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khi hoàn thành đã làm thay đổi dòng chảy của suối Ba Đơn, làm xói mòn và bồi lấp hơn 4.500 m2 đất sản xuất nông nghiệp của 12 hộ dân, đề nghị các cơ quan sớm có giải pháp giải quyết quyền lợi cho bà con. Cử tri cũng nêu các kiến nghị liên quan đến việc một số nhà công sản không sử dụng, bị bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí; sân bay cũ để lâu không sử dụng trở thành điểm vứt rác, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường; trạm y tế cơ sở xây dựng lâu đời đã xuống cấp, không đảm bảo điều kiện khám chữa bệnh cho người dân...

Cử tri các xã Hương Trà, Trà Tân (huyện Trà Bồng) đề xuất Trung ương nâng mức đầu tư xây dựng cơ bản và triển khai Dự án hợp phần phương thức sản xuất từ các Chương trình mục tiêu quốc gia đối với xã thuộc diện sáp nhập theo Nghị quyết 867 của Quốc hội; nâng mức hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người có công với cách mạng; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông ở miền núi; có chính sách và tiêu chí đặc thù cho các xã miền núi trong xây dựng nông thôn mới; sử dụng hiệu quả các trụ sở cơ quan sau khi sáp nhập, tránh lãng phí; quan tâm giải quyết việc làm cho sinh viên dân tộc thiểu số sau khi ra trường...

Cử tri xã Bình Chương (huyện Bình Sơn) đề nghị cần nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở; xử lý rác thải vệ sinh môi trường; xây dựng đường giao thông nông thôn; nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 622B đi qua địa bàn xã; giải quyết việc cấp sổ đỏ cho người dân từ khi thực hiện công tác dồn điền đổi thửa từ những năm 2016 - 2017 đến nay vẫn chưa được cấp lại...

Chú thích ảnh
Các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã yêu cầu chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan trả lời làm rõ những vấn đề mà cử tri kiến nghị. Những vấn đề chưa được trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc cử tri, đề nghị chính quyền địa phương và các sở, ngành của tỉnh phải ghi chép đầy đủ để nghiên cứu trả lời cho cử tri.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành cho người dân, đặc biệt là đồng bào miền núi sự quan tâm đặc biệt. Điều này được thể hiện cụ thể qua các chính sách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trong đó có các chương trình mục tiêu quốc gia. Chính quyền địa phương cần triển khai đồng bộ, thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ miền núi để nâng cao đời sống, kinh tế cho người dân. Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân miền núi cần phát huy nội lực, cố gắng vươn lên phát triển kinh tế để cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tin, ảnh: Đinh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.