Cận cảnh tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới ở biên giới Mỹ - Mexico

Theo thống kê từ cơ quan di cư Liên Hợp Quốc, biên giới Mỹ - Mexico bị coi là tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới khi hàng trăm người thiệt mạng trong lúc tìm cách vượt qua.

Năm 2022, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã ghi nhận 686 trường hợp người di cư tử vong và mất tích ở khu vực biên giới Mỹ - Mexico. Nhưng con số thực tế có thể còn cao hơn do thiếu dữ liệu chính thức. Ông Paul Dillon, người phát ngôn của IOM, nói rằng những số liệu được ghi nhận chỉ là con số ước tính thấp nhất hiện có.

Giới chức biên giới Mỹ cho biết, ở nơi sa mạc mênh mông với hẻm núi và những ngọn đồi phủ đầy xương rồng, những người di cư rất dễ gặp tình trạng say nắng vào mùa hè và hạ thân nhiệt vào mùa đông.

Chú thích ảnh
Một gia đình di cư từ Honduras tìm cách vượt qua hàng rào thép gai giăng kín dọc bờ sông Rio Grande khi họ từ Mexico đến Mỹ ngày 14/9/2023. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Bé gái nhập cư 6 tuổi không có người lớn đi kèm là một trong số những người vượt sông Rio Grande từ Mexico để vào Mỹ ngày 23/2. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Một đứa một đứa trẻ di cư được kéo qua hàng rào biên giới sau khi vượt sông Rio Grande từ Mexico vào Mỹ ngày 14/7/2022. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Một người bế bé gái băng qua sông Rio Grande hướng tới gần Cầu Quốc tế giữa Mexico và Mỹ ngày 19/9/2021. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Đôi chân bọc túi nilon của một cậu bé nhập cư đến từ Venezuela cùng gia đình, vượt sông Rio Bravo để xin tị nạn ở El Paso Texas, Mỹ ngày 2/1/2023. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Một chiếc bè của những kẻ buôn người chở người tị nạn từ bờ sông Rio Grande chuẩn bị khởi hành. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Những người di cư - chủ yếu đến từ Nicaragua - băng qua sông Rio Bravo để xin tị nạn ở El Paso, Texas ngày 11/12/2022. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Những kẻ buôn người kéo một chiếc bè chở đầy trẻ vị thành niên không có người đi kèm, tị nạn từ Trung và Nam Mỹ ngày 13/5/2022. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Người đàn ông tị nạn từ Venezuela bế một phụ nữ lớn tuổi vượt sông Rio Grande ngày 26/5/2021. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Người mẹ di cư từ Trung Mỹ vừa khóc vừa bế con trai trong cơn mưa lớn sau khi vượt sông Rio Grande từ Mexico vào Mỹ ngày 19/5/2021. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Một gia đình tị nạn được nhóm người dân địa phương hỗ trợ đến địa điểm trình diện Đội tuần tra Biên giới Mỹ sau khi vượt sông Rio Grande ngày 16/4/2021. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Những người di cư từ Trung Mỹ trèo qua hàng rào khi bị nhân viên tuần tra biên giới Mỹ truy đuổi sau khi vượt sông Rio Grande vào Mỹ ngày 23/5/2021. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Một người đàn ông cõng người em họ bị tật nguyền lội qua sông Rio Grande, với sự giúp đỡ của 2 người đồng hương ngày 15/9/2023. Ảnh: Reuters
Trần Trang/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.