Campuchia cảm ơn Quốc hội Việt Nam tặng quà phòng chống dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, sáng 20/5, đại diện cơ quan lập pháp Campuchia đã tổ chức lễ đón nhận món quà 30.000 khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 của Quốc hội Việt Nam gửi tặng Quốc hội và Thượng viện Campuchia.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh bàn giao quà tặng tại trụ sở Quốc hội Vương quốc Campuchia. Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN

Tham dự buổi lễ trao tặng được tổ chức tại tòa nhà Quốc hội Campuchia ở thủ đô Phnom Penh có Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long; bà Lok Kheng, Chủ nhiệm Ủy ban số 8, Quốc hội Vương quốc Campuchia; Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Vũ Quang Minh cùng nhiều quan chức cơ quan lập pháp Campuchia. 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký Leng Peng Long khẳng định số quà tặng sẽ giúp đáp ứng phần nào nhu cầu của Quốc hội Campuchia về vật tư y tế phòng ngừa dịch COVID-19, cũng như đóng góp vào cuộc chiến chống dịch tại Campuchia. Ông Leng Peng Long nhấn mạnh: “Món quà dù số lượng không lớn nhưng thể hiện tình hữu nghị đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Cùng với nhiều quà tặng trước đây, món quà này là minh chứng nữa cho nghĩa cử cao đẹp mà hai dân tộc Việt Nam-Campuchia dành cho nhau, là sự ươm mầm, xây dựng và không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết, là tài sản thiêng liêng của hai dân tộc”. 

Tổng thư ký Quốc hội Campuchia cho rằng, sự kiện này cũng phản ánh mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hòa bình và phát triển của hai nước, góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước và hai nghị viện. Để phát triển mối quan hệ giữa hai dân tộc, tất cả các thế hệ phải có nghĩa vụ, không chỉ ghi nhớ về sự nghiệp đấu tranh, xây dựng tình hữu nghị và ý nghĩa to lớn của mối quan hệ, mà còn phải tiếp tục gìn giữ tài sản thiêng liêng này, tiếp tục phát triển tình hữu nghị, đoàn kết vì cuộc sống bình an của cả hai dân tộc. 

Chú thích ảnh
Ngài Leng Peng Long, Tổng Thư ký Quốc hội Vương quốc Campuchia trao thư cảm ơn của Chủ tịch Quốc hội Campuchia gửi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN

Đại sứ Vũ Quang Minh thay mặt Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao số quà tặng nói trên cho đại diện Quốc hội và Thượng viện Campuchia. Đại sứ khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp hai nước trên các kênh hợp tác song phương và cũng như đa phương tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, như IPU, APPF, AIPA… đã góp phần to lớn vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục tác động tiêu cực đối với phát triển và gây tổn thất nặng nề về tính mạng con người trên toàn cầu, hơn lúc nào hết tất cả các quốc gia cần chung tay, sát cánh bên nhau để chống lại dịch bệnh. Đại sứ Vũ Quang Minh cho rằng, món quà khiêm tốn này thể hiện tấm lòng chân thành của Quốc hội và nhân dân Việt Nam chia sẻ khó khăn với nhân dân Campuchia đối phó với những thách thức to lớn do dịch bệnh gây ra. Đại sứ cũng bày tỏ sự đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Chính phủ Campuchia đã giành được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 gần đây.

Trần Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.