Campuchia cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam viện trợ thiết bị y tế chống dịch COVID-19

Chiều 8/4, tại trụ sở Bộ Y tế Campuchia ở thủ đô Phnom Penh đã diễn ra lễ bàn giao hàng viện trợ y tế phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Việt Nam cho Campuchia.
Chú thích ảnh
Đại sứ Vũ Quang Minh trao thiết bị y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Campuchia chống dịch COVIV-19. Ảnh: Nguyễn Vũ Hùng/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tham dự lễ bàn giao có Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Vũ Quang Minh, các quan chức Bộ Y tế Campuchia và một số cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia.

Phát biểu tại lễ bàn giao, thay mặt Chính phủ Campuchia, Bộ trưởng Mam Bunheng bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã thường xuyên giúp đỡ Chính phủ và nhân dân Campuchia. Ông trân trọng cảm ơn sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại buổi lễ và nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Bộ Y tế hai nước đã diễn ra rất tốt đẹp.

Đại sứ Vũ Quang Minh cũng khẳng định Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực chống dịch COVID-19 của Chính phủ và nhân dân Campuchia, đặc biệt là của Bộ Y tế Campuchia. Đại sứ nêu rõ Campuchia và Việt Nam là những nước đang có những thành công bước đầu trong ngăn ngừa dịch lây lan. Việc tặng quà viện trợ này là kết quả điện đàm thân mật giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen mới đây, trong đó hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đối phó với dịch bệnh. Ngay sau đó, các bộ, ban, ngành của Việt Nam đã hết sức tích cực chuẩn bị số hàng viện trợ tặng Campuchia. 

Đại sứ Vũ Quang Minh cho rằng số hàng viện trợ này dù nhỏ bé nhưng là biểu tượng cho tình cảm chân thành của nhân dân Việt Nam gửi đến đất nước Campuchia. Hiện một số doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia cũng đang hết sức nỗ lực hỗ trợ Bộ Y tế Campuchia trong công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có Metfone. 

Chú thích ảnh
 Đại diện Việt Nam và Campuchia chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Vũ Hùng/TTXVN

Trước đó, vào ngày 3/4, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã tiến hành trao tượng trưng cho Đại sứ hai nước Lào và Campuchia thiết bị y tế, là quà của Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tặng Chính phủ và nhân dân Lào, Chính phủ và nhân dân Campuchia để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Tổng trị giá số hàng này là hơn 7 tỷ VND cho mỗi nước. Các trang thiết bị y tế này bao gồm quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm COVID-19.

Việt Nam và Lào, Campuchia là các nước láng giềng có quan hệ hữu nghị đặc biệt, luôn kề vai sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh. Do vậy, cũng là nước chịu ảnh hưởng nặng của COVID-19, nhưng Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã quyết định trao tặng Chính phủ và nhân dân Lào, Chính phủ và nhân dân Campuchia các trang thiết bị y tế nói trên.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh dù có thể chưa phải là nhiều so với nhu cầu hiện nay của Lào và Campuchia, nhưng đây là những gì tốt nhất mà Chính phủ Việt Nam có thể thu xếp trong bối cảnh Việt Nam cũng đang có nhu cầu rất lớn về các trang thiết bị, vật tư y tế để phòng, chống dịch bệnh. Việt Nam hy vọng sự giúp đỡ sẽ góp phần động viên, giúp đỡ nhân dân Lào và Campuchia anh em vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Trần Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.