Chủ tịch Thượng viện LB Nga cảm ơn Việt Nam hỗ trợ y tế chống đại dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 14/5, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện LB Nga) Valentina Matvyenko đã gửi thư tới Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã chuyển giao cho phía Nga lô hàng y tế vì mục đích nhân đạo hỗ trợ cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại LB Nga. 
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvyenko. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông cáo báo chí của Hội đồng Liên bang Nga, lô hàng y tế nói trên bao gồm khẩu trang y tế kháng khuẩn và các phương tiện giúp ngăn virus SARS-CoV-2 lây lan.  

Trong thư, Chủ tịch Thượng viện Nga nhấn mạnh: “Chúng tôi bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với Quốc hội Việt Nam và nhóm các nghị sĩ hữu nghị với LB Nga vì tinh thần đoàn kết đặc biệt có giá trị trong bối cảnh tình hình khó khăn hiện nay do đại dịch COVID-19”.

Bà Matvyenko khẳng định những sản phẩm y tế được phía Việt Nam trao tặng sẽ được gửi đến các cơ sở y tế của Nga nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống dịch COVID-19, cũng như các tổ chức xã hội khác để hỗ trợ người dân Nga. Chủ tịch Thượng viện Matvyenko bày tỏ tin tưởng rằng với những nỗ lực chung như vậy, nước Nga sẽ sớm vượt qua đại dịch, cũng như hậu quả của nó đối với kinh tế và xã hội. 

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của LB Nga sáng 14/5, trong một ngày qua, nước này đã ghi nhận thêm 9.974 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tại 84 chủ thể liên bang, nâng tổng số người mắc bệnh lên 252.245 người. Trong đó, có 40,6% ca mới không có biểu hiện lâm sàng. Nga cũng có thêm 5.527 người khỏi bệnh, nâng tổng số người hồi phục lên 53.530 người. Số ca tử vong đã tăng thêm 93 người, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại đây lên 2.305 ca.

Trần Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.