Cà Mau tăng cường cho việc bảo vệ biên giới Tây Nam và chống dịch COVID-19

Thực hiện kế hoạch và quyết định của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, sáng 11/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau gặp mặt và giao nhiệm vụ cho 23 cán bộ, chiến sỹ được tăng cường làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 ở tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia.
Chú thích ảnh
Đại tá Phạm Anh Chương – Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau thay mặt Bộ chỉ huy giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ được tăng cường làm nhiệm vụ.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã tăng cường 6 đợt với gần 200 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép tại tuyến biên giới tỉnh An Giang. Trong các đợt tăng cường trước, cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đơn vị tiếp nhận đánh giá cao.

Tại buổi gặp mặt giao nhiệm vụ, Đại tá Phạm Anh Chương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau nêu rõ: Phòng, chống dịch, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép là nhiệm vụ cao cả mà mỗi cán bộ, chiến sỹ biên phòng phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đầu tàu gương mẫu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

Chú thích ảnh
Đại tá Phạm Anh Chương- Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau (phải) bày tỏ tin tưởng các cán bộ, chiến sỹ đi tăng cường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Phạm Anh Chương lưu ý, các đồng chí đi tăng cường đợt này tiếp tục phải giữ mối quan hệ đoàn kết chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm với nhau; gần gũi, gắn bó với nhân dân địa phương; tích cực tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới hiểu rõ mức nguy hại của dịch COVID-19 để phòng, chống hiệu quả.

Tin, ảnh: Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

OCOP xây dựng thương hiệu, tạo niềm tin cho người tiêu dùng

OCOP xây dựng thương hiệu, tạo niềm tin cho người tiêu dùng

Hà Nội có lợi thế lớn với hệ thống làng nghề phong phú, những sản vật đặc trưng cùng kho tàng văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Khi các sản phẩm đặc sản địa phương được chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu, gắn với chương trình OCOP góp phần tạo niềm tin người tiêu dùng nhận diện.

Đảng bộ Công ty cổ phần Đường bộ 232 Tuyên Quang tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.

Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Tại các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tổ chức Đảng phát huy vai trò trong xây dựng đội ngũ, định hướng người lao động phấn đấu, trưởng thành. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

Bí thư Đảng ủy xã Nhữ Khê tỉnh Tuyên Quang thăm mô hình phát triển sản xuất của đảng viên.

Từ những việc cụ thể ở cơ sở, tạo đồng thuận trong nhân dân

Từ vận động người dân bàn giao đất làm đường đến cải tạo vườn hộ, chuyển đổi cây trồng, những Bí thư Chi bộ ở cơ sở ở Tuyên Quang đang lựa chọn cách làm sát thực tiễn, bắt đầu từ những việc người dân quan tâm và trực tiếp tham gia giải quyết những khó khăn nảy sinh.

Các doanh nghiệp tìm hiểu sản phẩm, giải pháp công nghệ tại Sàn giao dịch công nghệ TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh đưa chính sách công nghệ vào thực tiễn

TP Hồ Chí Minh từng bước mở rộng hỗ trợ nghiên cứu, khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng. Để các chính sách phát huy hiệu quả, Thành phố cần xác định đúng nhu cầu để kết nối nguồn lực và lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.