Bộ đội Biên phòng Gia Lai tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và các Đồn Biên phòng đứng chân trên tuyến biên giới tỉnh Gia Lai tăng cường phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia nhằm bảo vệ tuyến biên giới trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Chú thích ảnh
Đồn biên phòng Ia Nan (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp hẹp trao đổi tình hình biên giới và trao hỗ trợ hàng hóa phòng chống COVID-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. 

Theo đó, từ tháng 8/2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tổ chức 9 đoàn công tác, trong đó 1 đoàn cấp tỉnh, 8 đoàn cấp đồn có cuộc gặp hẹp trên biên giới với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia nhằm trao đổi tình hình có liên quan; tăng cường phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch COVID-19 và đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Các đoàn công tác của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn kết hợp hỗ trợ các chốt, đồn biên giới của nước bạn Campuchia một số hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Đây là các hoạt động đối ngoại biên phòng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Tiểu khu quân sự, Bộ Chỉ huy Quân cảnh, Ty Công an tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Các cuộc gặp hẹp được thống nhất về nội dung thông báo, trao đổi tình hình có liên quan; phối hợp quản lý bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm vượt biên, xâm nhập, xuất-nhập cảnh trái phép, vi phạm Hiệp định về quy chế biên giới và các hoạt động vi phạm khác hai bên biên giới. Đồng thời, thống nhất giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo đề xuất cấp trên chỉ đạo giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền phát sinh trên khu vực biên giới giữa hai tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và Ratanakiri (Campuchia).

Chú thích ảnh
Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai) trao hàng hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. 

Nằm trong kế hoạch các hoạt động đối ngoại biên phòng năm 2021, vào dịp Tết cổ truyền của Campuchia, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và các Đồn biên phòng trực thuộc đã cử cán bộ, chiến sĩ đơn vị gặp hẹp trên biên giới với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia để chúc mừng và hỗ trợ các đơn vị bạn vật chất, nhu yếu phẩm, vật tư y tế phòng, chống dịch với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Quá trình gặp gỡ, trao đổi tình hình, kết hợp trao tặng các mặt hàng hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia được Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức ngay tại đường biên giới; đảm bảo trang trọng, đoàn kết, hữu nghị, chấp hành nghiêm nguyên tắc đối ngoại và quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Tuyến biên giới thuộc tỉnh Gia Lai giáp Vương quốc Campuchia dài 90 km, trải dài trên địa bàn 7 xã thuộc 3 huyện Đức Cơ, Chư Prông và Ia Grai; có 8 đồn Biên phòng quản lý địa bàn.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.