Bức ảnh minh chứng cho nỗi thống khổ của sinh vật biển vì rác nhựa

Bất lực và bế tắc là tình cảnh của một chú cá nhỏ khi mắc kẹt trong bao tay nhựa giữa đại dương.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin huấn luyện viên lặn Roger Millan đã chụp lại hình ảnh này ngoài khơi Costa Brava, tỉnh Girona (Tây Ban Nha).

Chú thích ảnh
Chú cá mắc kẹt trong bao tay nhựa, không thể kiếm ăn và ở trong tình trạng không lối thoát. Ảnh: Daily Mail

Đây là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho thấy tác động khủng khiếp của rác thải nhựa với môi trường biển và những sinh vật sinh sống trên đại dương.

Ông Millan cho biết bờ biển trong khu vực vẫn được dọn dẹp thường xuyên do vậy thực trạng về rác thải nhựa ban đầu không được thấy rõ. Nhưng ông Millan khẳng định nếu quan sát kỹ, có rất nhiều rác thải nhựa nhỏ.

“Tôi từng thấy một con bạch tuộc sống trong chai nhựa và cá mắc kẹt trong lưới đánh bắt bị bỏ đi”, ông Millan chia sẻ.

Ông Millan cũng thừa nhận công việc của bản thân là hướng dẫn mọi người lặn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đại dương nhưng nay nó dường như trở thành hoạt động để họ nhận ra vấn đề về rác thải trong đại dương.

Tờ National Geographic cho biết mỗi năm trên toàn thế giới có tới 9 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương.

Dưới đây là những hình ảnh đăng trên tờ National Geographic cho thấy thực trạng nhức nhối của rác thải trong đại dương:

Chú thích ảnh
Chú cá ngựa cuốn lấy bông ngoáy tai khi "thong dong" trên biển ở ngoài khơi đảo Sumbawa, Indonesia.
Chú thích ảnh
Con rùa mắc kẹt trong lưới rối bị vứt bỏ ở ngoài khơi Tây Ban Nha. 
Chú thích ảnh
Một chú cua ẩn sĩ lại chọn nắp chai nhựa làm "nhà di động" ở ven biển Nhật Bản.
Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.