Brexit khiến nước Anh 'mất điểm' trong mắt giới doanh nghiệp Đức

Nhiều công ty và doanh nghiệp Đức cho rằng việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đã khiến nước này trở thành thị trường đầu tư kém hấp dẫn hơn so với Trung Đông và Bắc Phi.
Brexit khiến nước Anh 'mất điểm' trong mắt giới doanh nghiệp Đức ảnh 1

Cờ của Anh và  cờ của Liên minh châu Âu. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là kết quả một cuộc khảo sát do Ngân hàng Baden-Württemberg (LBBW) và Viện Nghiên cứu Kinh tế thuộc trường Đại học Tübingen (IAW) vừa tiến hành và mới công bố ngày 5/5.

          

Theo kết quả cuộc khảo sát được tiến hành đối với 370 nhà quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn nước Đức về quan điểm của họ đối với các thị trường nước ngoài, phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đức đều đánh giá "xứ sở sương mù" là thị trường nước ngoài tồi tệ nhất để thực hiện các giao dịch mua bán và đầu tư, do ảnh hưởng của Brexit.

Cụ thể, cuộc khảo sát cho thấy gần 60% số người được hỏi cho biết họ có cái nhìn tiêu cực về quỹ đạo kinh tế của nước Anh và gần 70% cho biết họ có quan điểm tiêu cực về tình hình chính trị của đất nước này. Trong khi đó, chỉ có 3% số người tham gia khảo sát có cái nhìn tích cực, cho rằng nước Anh là một địa điểm sản xuất và đáng đầu tư.         

          

Trong một tuyên bố, lãnh đạo Ngân hàng LBBW Karl Manfred Lochner nhận định hiện nước Anh được đánh giá thấp hơn rất nhiều so với nhiều nước khu vực Đông Âu và Bắc Phi. Theo quan chức này, việc nước Anh rời bỏ EU là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.

Ông Karl Manfred Lochner nhấn mạnh rõ ràng người Anh đã tự đặt mình vào một vấn đề lớn, đồng thời cho biết thêm nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức có thể rời khỏi thị trường Anh nếu Brexit diễn ra theo đúng kế hoạch vào tháng 3/2019.

Anh Đức - P/v TTXVN tại Berlin

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.