Brazil tăng ngân sách cho giáo dục và y tế

Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff, ngày 9/9 đã ký ban hành luật quy định dành toàn bộ tiền thu được từ thuê mỏ dầu cho phát triển giáo dục và y tế của quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh này.

Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff, ngày 9/9 đã ký ban hành luật quy định dành toàn bộ tiền thu được từ thuê mỏ dầu cho phát triển giáo dục và y tế của quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh này.

Brazil tăng ngân sách cho giáo dục và y tế ảnh 1

Tổng thống Rousseff tại lễ ban hành luật (ảnh: Agencia Brasil)

Luật trên đã được hai viện của Quốc hội Brazil thông qua hồi tháng 8 sau khi diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ đòi cải thiện chất lượng dịch vụ công cộng tại nước này.

Luật quy định 75% số tiền thu được từ thuê mỏ sẽ dành cho giáo dục và 25% còn lại cho y tế.

Phát biểu tại lễ ký, Tổng thống Rousseff khẳng định đầu tư cho giáo dục sẽ đem lại lợi ích lâu dài, cho phép thành tựu giảm bất công xã hội tại quốc gia Nam Mỹ này “không thể đảo ngược”.

Theo dự kiến, số tiền thu được từ việc áp dụng luật mới trong năm nay sẽ đạt 770 triệu real (gần 337 triệu USD). Trong 10 năm tới, khoản tiền này sẽ lên tới 112,25 tỷ real (hơn 49 tỷ USD).

Dự kiến trong vòng 15 năm, tiền thu được từ luật vừa được ban hành sẽ đủ để thực hiện mục tiêu phân bổ ngân sách cho giáo dục từ mức tương đương 6,1% GDP hiện nay lên 10%.

Nguồn lực tài chính mới cũng cho phép thực hiện chương trình thuê hơn 15.000 bác sĩ nước ngoài đến làm việc tại các vùng nông thôn và khu vực hẻo lánh của Brazil./.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.