07:08 15/07/2026

Brazil: Điều tra 32 trang web AI tạo ảnh giả mạo

Ngày 14/7, Bộ Tư pháp Brazil cho biết đã xác định 32 trang web sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ảnh khỏa thân giả từ ảnh chụp của người dùng, đồng thời chuyển danh sách này cho Cảnh sát Liên bang nhằm phục vụ điều tra.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, động thái nằm trong nỗ lực của Chính phủ Brazil nhằm siết chặt quản lý các ứng dụng AI có nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư và gia tăng bạo lực trên môi trường số. Việc rà soát được thực hiện trong khuôn khổ một báo cáo kỹ thuật do Ban Thư ký quốc gia về Quyền kỹ thuật số thuộc Bộ Tư pháp Brazil xây dựng, nhằm tăng cường giám sát các công cụ AI có khả năng tạo ảnh khỏa thân giả mạo được cung cấp trực tuyến.

Báo cáo cho biết các nền tảng này gây khó khăn cho công tác quản lý do hoạt động trực tiếp trên trình duyệt, không cần cài đặt phần mềm và nhiều trường hợp không yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản hoặc xác minh độ tuổi. Bộ Tư pháp quyết định không công bố danh sách 32 trang web để để hạn chế nguy cơ người dùng truy cập các nền tảng có thể xâm phạm quyền riêng tư, danh dự và hình ảnh của nạn nhân.

Báo cáo cũng cảnh báo công nghệ AI tạo ảnh giả mạo có thể làm gia tăng bạo lực tâm lý, đặc biệt đối với phụ nữ, khi cho phép tạo và phát tán hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng ý của người bị hại. Hồ sơ đã được chuyển tới Cục Phòng chống tội phạm mạng thuộc Cảnh sát Liên bang, Ban Thư ký quốc gia về An ninh công cộng và Cơ quan Bảo vệ dữ liệu quốc gia để xem xét các dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo Bộ luật Hình sự Brazil, hành vi sản xuất hoặc phát tán hình ảnh giả mạo có nội dung khiêu dâm hoặc xâm hại tình dục là vi phạm pháp luật. Trong khi đó, Quốc hội nước này cũng đang thúc đẩy các dự luật tăng nặng hình phạt đối với hành vi tạo hoặc phát tán nội dung tình dục giả mạo bằng AI, trong bối cảnh loại hình vi phạm này xuất hiện ngày càng nhiều tại trường học, trường đại học và trên các nền tảng mạng xã hội.

Diệu Hương (TTXVN )