Brazil đạt thặng dư thương mại kỷ lục trong nửa đầu năm nay 

Ngày 3/7, Chính phủ Brazil công bố số liệu cho thấy thặng dư thương mại nước này trong nửa đầu năm nay đạt hơn 45,5 tỷ USD, tăng tới 32,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức xuất siêu kỷ lục trong 6 tháng đầu năm từng được ghi nhận từ trước đến nay tại nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này.
Chú thích ảnh
Container hàng hóa được bốc dỡ tại cảng ở Rio de Janiero, Brazil. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Bộ Kinh tế Brazil, nước này đạt thặng dư thương mại kỷ lục chủ yếu là nhờ nhập khẩu giảm mạnh, trong khi giá một số nguyên liệu thô trên thị trường quốc tế, chủ yếu là dầu mỏ và quặng sắt, lại tăng vọt.

Trong giai đoạn từ tháng 1-6/2023, kim ngạch xuất khẩu của Brazil đạt hơn 166,1 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ, trong khi nhập khẩu đạt 120,6 tỷ USD, giảm 7,1%.

Trong số hàng hóa của Brazil xuất ra thị trường nước ngoài trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nông sản đạt mức tăng cao nhất (7%), với sản phẩm nổi bật là đậu tương thô (33,5 tỷ USD), còn kim ngạch xuất khẩu dầu thô và quặng sắt cũng ở mức cao, lần lượt là 19 tỷ USD và 6,1 tỷ USD.

Trung Quốc hiện vẫn là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Brazil, với kim ngạch đạt hơn 50,7 tỷ USD, tiếp đến là Liên minh châu Âu (23 tỷ USD), Mỹ (17,3 tỷ USD) và Argentina (Ác-hen-ti-na, 9,47 tỷ USD).

Do xuất khẩu tăng trưởng ổn định từ đầu năm đến nay, trong khi nhập khẩu có xu hướng giảm, Bộ Kinh tế Brazil đã quyết định nâng dự báo thặng dư thương mại của nước này trong năm nay lên 84,7 tỷ USD.

Nếu dự báo trên trở thành hiện thực, Brazil sẽ kết thúc năm 2023 với mức thặng dư thương mại kỷ lục, tăng tới 38% so với 2022. Trên thực tế, mức thặng dư thương mại 61,5 tỷ USD trong năm 2022 cho đến nay cũng là mức xuất siêu lớn nhất trong lịch sử nước này.

Theo dự báo mới nhất, Brazil sẽ kết thúc năm 2023 với kim ngạch xuất khẩu đạt 330 tỷ USD, giảm 1,2% so với năm 2022, trong khi nhập khẩu đạt 245,2 tỷ USD, giảm 10%.

Ngọc Tùng - P/v TTXVN tại Buenos Aires

Dành cho bạn

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự tại khu vực này và yêu cầu quân đội chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump cân nhắc nhiều phương án tác chiến khi mà các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran chưa đạt tiến triển đáng kể.

Các phe phái Palestine nhất trí đối thoại dân tộc trước bầu cử

Các phe phái Palestine nhất trí đối thoại dân tộc trước bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các phe phái Palestine, trong đó có Fatah và Hamas đã nhất trí tiến hành đối thoại dân tộc trước cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine dự kiến diễn ra vào ngày 28/11 tới. Tuy nhiên, một nguồn tin tham gia cuộc họp cho biết, các phe phái đang đề nghị hoãn cuộc bầu cử để có thêm thời gian đạt được đồng thuận.