Thặng dư thương mại Hàn - Mỹ giảm

Theo Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên và Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), kể từ sau khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ sửa đổi chính thức có hiệu lực trong năm nay, thương mại giữa Hàn Quốc với Mỹ chỉ đạt mức thặng dư 10,05 tỷ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu của hai cơ quan trên cho biết nguyên nhân khiến quy mô thặng dư thương mại với Mỹ sụt giảm là do nhập khẩu tăng gấp đôi so với xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ trong vòng 10 tháng đầu năm nay đạt 60,73 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu từ Mỹ đạt 50,72 tỷ USD, tăng 4,1%.

KITA cho hay do trong những năm qua, Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến chính sách đa dạng hóa nguồn nhập khẩu năng lượng nên nước này đã tăng cường nhập khẩu năng lượng từ Mỹ, theo đó giá trị nhập khẩu dầu thô từ Mỹ đã tăng lền gần bằng giá trị nhập khẩu sản phẩm này từ Trung Đông. Bên cạnh đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng khác như thịt, thuốc nông nghiệp, dược phẩm cũng tăng mạnh.

Cũng theo KITA, việc thặng dư thương mại với Mỹ giảm có nghĩa là Hàn Quốc đạt được ít lợi ích hơn trong các hoạt động thương mại với Mỹ, tuy nhiên điều này không hẳn mang ý nghĩa tiêu cực.

Chú thích ảnh
Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong năm nay, xuất nhập khẩu của Hàn Quốc với các nước trên toàn thế giới đều đang giảm mạnh, trong khi thương mại với Mỹ vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Trong khi xuất khẩu sang Mỹ tăng 2,2%, nhập khẩu tăng 4,1% trong vòng 10 tháng đầu năm, thì xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc trên toàn thế giới lại giảm 10,3% và nhập khẩu giảm 5,8%.

Từ trước khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục nhấn mạnh rằng thương mại Hàn-Mỹ đang diễn ra không công bằng, Mỹ bị thâm hụt lớn. Sau đó, ông Trump đã yêu cầu sửa đổi FTA song phương. Ngày 24/9 năm ngoái, hai bên đã ký kết FTA sửa đổi, và hiệp định mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1 năm nay.

Trước đó, trong báo cáo công bố cuối tháng 3 vừa qua, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) đã đánh giá tích cực rằng sau khi FTA Hàn-Mỹ sửa đổi có hiệu lực, hàng rào thương mại trong các lĩnh vực như chế tạo ô tô của Hàn Quốc đã giảm đi đáng kể.

Dự kiến trong tháng này, Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố báo cáo về tỷ giá hối đoái. Mặc dù phần lớn ý kiến cho rằng Hàn Quốc sẽ tiếp tục nằm trong danh sách các nước cần theo dõi về tỷ giá này, nhưng số khác lại cho rằng do thặng dư thương mại với Mỹ đã giảm đi đáng kể, nên trong thời gian tới Mỹ sẽ loại Hàn Quốc khỏi danh sách trên.

Cũng trong thời gian trên, Mỹ sẽ quyết định có đánh thuế cao với mặt hàng ô tô nhập khẩu của Hàn Quốc theo Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại hay không. Sự sụt giảm quy mô thặng dư thương mại với Mỹ sẽ có thể là cơ sở tích cực để Washington đưa ra quyết định đối với vấn đề trên.

Trần Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.