FTA giúp Hàn Quốc tăng gấp đôi thặng dư thương mại với Mỹ

Báo cáo mới nhất từ Chính phủ Hàn Quốc cho hay, Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Hàn Quốc và Mỹ đã giúp giá trị trao đổi thương mại song phương đạt mức tăng trưởng trung bình 1,7%/năm trong vòng 5 năm qua, bất chấp đà suy giảm của hoạt động thương mại toàn cầu.

Cụ thể, theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, trong năm 2016, tổng giá trị trao đổi thương mại giữa Hàn Quốc và Mỹ đạt 109,7 tỷ USD, tăng so với mức 100,8 tỷ USD ghi nhận trong năm 2011, một năm trước khi FTA giữa hai nước bắt đầu có hiệu lực.

FTA giúp Hàn Quốc tăng gấp đôi thặng dư thương mại với Mỹ ảnh 1

Công nhân làm việc tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 26/7. Ảnh:AFP/TTXVN

Trong khi đó, hoạt động thương mại toàn cầu lại chứng kiến mức sụt giảm trung bình 3,5%/năm, giữa bối cảnh tình trạng trì trệ của nền kinh tế thế giới tiếp tục kéo dài.

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ tăng trưởng 3,4%/năm trong vòng 5 năm qua, song tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này ra thị trường quốc tế trong cùng kỳ lại giảm 2,3%. Kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc từ nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ giảm khiêm tốn 0,6%/năm trong 5 năm qua, so với mức giảm 5%/năm tổng kim ngạch nhập khẩu trên toàn cầu của nước này.

Cũng trong 5 năm vừa qua, thặng dư thương mại với Mỹ mà nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này đạt được cũng tăng hơn gấp đôi, từ 11,4 tỷ USD năm 2011 lên 23,25 tỷ USD, với mức tăng trưởng trung bình 14,8%/năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ này lại làm dấy lên lo ngại rằng tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thúc đẩy việc đàm phán lại FTA với Hàn Quốc bởi ông đã từng tuyên bố Hiệp định này là “kẻ hủy diệt” việc làm của người dân Mỹ.

Tuy nhiên, Hàn Quốc lại chịu thâm hụt 14,09 tỷ USD với Mỹ trên lĩnh vực dịch vụ, với mức tăng trưởng trung bình đạt 10,8%, do các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ tại Hàn Quốc được đẩy mạnh, khiến mức chi trả cho các bằng sáng chế gia tăng.

Minh Trang (Yonhap)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.