Thặng dư thương mại của Australia lại lập kỉ lục, vượt xa kỳ vọng của thị trường

Tuy vậy, có chuyên gia cảnh báo thặng dư thương mại của Australia có thể gần đạt mức đỉnh và bắt đầu bước vào chu trình giảm. Nguyên nhân là Trung Quốc - người mua lớn nhất của Australia - đang cố gắng hạn chế sự phụ thuộc vào than nhập khẩu, cũng như tăng cường tìm kiếm các nguồn cung quặng sắt bên ngoài Australia.
Chú thích ảnh
Vận chuyển quặng sắt tại khu cảng Rio Tinto, gần Dampier, miền Tây Australia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thặng dư thương mại của Australia trong tháng 6/2022 tiếp tục ghi nhận mức cao kỷ lục mới 17,7 tỷ AUD (127,44 tỷ USD), tăng 2,7 tỷ AUD so với tháng trước đó, vượt xa kỳ vọng 14 tỷ AUD của thị trường.

Số liệu do Cơ quan Thống kê Australia (ABS) công bố mới đây chỉ ra rằng doanh thu xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của "xứ chuột túi", bao gồm than, quặng sắt và ngũ cốc, tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhu cầu cao và giá cả tăng. Trong tháng cuối quý II/2022, kim ngạch xuất khẩu nói chung đã tăng 2,9 tỷ AUD, tương đương 5,1%, trong khi nhập khẩu tăng 324 triệu AUD, tương đương 0,7%.

Nhà kinh tế trưởng Craig James của Công ty Chứng khoán CommSec nhận định Australia đã duy trì được liên tiếp 54 tháng thặng dư thương mại. Đây là tín hiệu tốt cho các doanh nghiệp nội địa, cho thấy tiềm năng xuất khẩu của nước này còn rất lớn, đặc biệt là trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về việc nền kinh tế toàn cầu đang rơi vào tình trạng suy thoái.

Tuy nhiên, hai nhà kinh tế Madeline Dunk và David Plank của Ngân hàng ANZ cảnh báo thặng dư thương mại của Australia có thể đã gần đạt mức đỉnh và bắt đầu bước vào chu trình giảm. Các chuyên gia cho biết người mua lớn nhất của Australia là Trung Quốc đang cố gắng hạn chế sự phụ thuộc vào than nhập khẩu, cũng như tăng cường tìm kiếm các nguồn cung quặng sắt bên ngoài Australia.

Chuyên gia James lưu ý trong vòng 12 tháng tính đến tháng 6/2022, kim ngạch xuất khẩu của Australia sang Trung Quốc đạt 170,5 tỷ AUD, giảm đáng kể so với kỷ lục 179,5 tỷ AUD được thiết lập trong cùng quãng thời gian tính đến tháng 11/2021.

Mặc dù vậy, một tín hiệu tốt là thương mại giữa Australia và Ấn Độ đang tăng vọt, thể hiện qua việc xuất khẩu tăng 108% so với năm ngoái và nhập khẩu tăng 63,5%. Bên cạnh đó, xuất khẩu quặng sắt, nguồn thu chủ lực cho ngân sách Australia vẫn ghi nhận mức tăng 5,5%, lên 15,5 tỷ AUD trong tháng 6/2022, với các điểm đến đáng chú ý là Trung Quốc, Việt Nam và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Xuất khẩu than giảm 0,6% xuống còn 14,35 tỷ AUD (10,33 tỷ USD), chủ yếu là do giá than thế giới đã giảm từ mức cao kỷ lục. Trong khi đó, giá trị xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp tăng 11,8% nhờ thịt và ngũ cốc tăng mạnh.

ABS lưu ý rằng trong tháng 6/2022, xuất khẩu nguyên liệu lithium, thành phần quan trọng để chế tạo pin sạc ô tô điện và các thiết bị lưu trữ năng lượng tái tạo, của Australia đã đạt kỷ lục 1,1 tỷ AUD, tăng 1.189% so với một năm trước. ABS nhận định đây sẽ là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Australia trong tương lai, với dự kiến kim ngạch xuất khẩu đóng góp 9,4 tỷ AUD doanh thu cho nền kinh tế trong năm tài chính 2023- 2024.

Diệu Linh - P/v TTXVN tại Sydney

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.