Australia: Lũ lụt nghiêm trọng tại bang Queensland gây thiệt hại gần 5,4 tỷ USD

Hàng loạt trận lũ lụt xảy ra tại bang Queensland của Australia từ cuối năm 2021 đến nay khiến bang này thiệt hại hàng tỷ USD. 
Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt tại Rocklea, bang Queensland, Australia ngày 26/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo của Công ty kế toán quốc tế Deloitte, thiên tai tại vùng Đông Nam Queensland, khu vực đông dân nhất của bang này, đã gây thiệt hại 7,7 tỷ đô la Australia (gần 5,4 tỷ USD).

Ông Steven Miles, Phó Thủ hiến Queensland cho biết đây là một báo cáo toàn diện, xem xét nhiều khía cạnh bao gồm tác động đến con người và xã hội, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng khu dân cư, hoạt động thương mại, cơ sở hạ tầng và cũng như tình trạng gián đoạn hoạt động sản xuất, chi phí triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp và dọn dẹp và các nhân tố môi trường.

Theo ông Miles, Deloitte ước tính hơn 500.000 người thuộc khoảng 18.000 hộ gia đình hoặc doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của lũ lụt. 

Cũng theo báo cáo trên, tổng số tiền yêu cầu bảo hiểm bồi thường lên tới 1,36 tỷ AUD, nhưng các thiệt hại không có bảo hiểm lên tới 646 triệu AUD.

Lũ lụt cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành nông nghiệp của bang. Hơn 2.250 hộ nông dân bị mất mùa, thiệt hại về vật nuôi và máy móc tổng giá trị lên tới hơn 250 triệu AUD. Ông Miles nhấn mạnh giá rau tăng 150% trong những tháng gần đây cho thấy ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt đối với người nông dân.

Tháng 6 vừa qua, chính quyền bang Queensland thông báo sẽ phân bổ khoảng 1,7 tỷ AUD để hỗ trợ phục hồi không chỉ sau thảm họa thiên nhiên năm 2022 mà còn để tiếp tục phục hồi từ các thảm họa khác ảnh hưởng đến bang này từ năm 2019.

Thủ hiến Queensland, ông Annastacia Palaszczuk cho biết chính quyền bang sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai trong năm 2022 và các năm tiếp theo để đảm bảo không chỉ phục hồi mà còn phát triển tốt hơn.

Ngọc Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.