U19 Việt Nam - U19 Malaysia: Chờ màn tái đấu hấp dẫn

Tối 11/8, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ đụng độ U19 Malaysia ở chung kết giải U19 quốc tế 2022 trên sân Bình Dương. Sau chuỗi trận ấn tượng thời gian qua, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đăng quang ở giải đấu diễn ra trên sân nhà.

Chú thích ảnh
U19 Việt Nam quyết tái lập chiến thắng trước U19 Malaysia. Ảnh: VFF

Đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam kết thúc vòng đấu bảng với thành tích 3 trận toàn thắng. Trong khi U19 Malaysia đứng thứ nhì sau khi thắng U19 Myanmar ở trận hạ màn để lách cửa hẹp vào chung kết. Họ cũng có 4 điểm như U19 Thái Lan, nhưng có hiệu số bàn thắng bại cao hơn.

Với những gì đã thể hiện ở giải đấu năm nay, gặp U19 Thái Lan được đánh giá dễ hơn gặp U19 Malaysia khi đội bóng xứ chùa Vàng không phải quá mạnh, chơi tấn công không quá ấn tượng. Trong khi đó, U19 Malaysia lại thể hiện lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo, đầy tốc độ. Tuy vậy, thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn thể hiện tinh thần thi đấu không nhân nhượng trước U19 Thái Lan ở bán kết để loại đối thủ này. Chiến thắng trước "bầy voi chiến" trẻ như khẳng định U19 Việt Nam muốn so tài cao thấp với U19 Malaysia ở trận quan trọng nhất của giải đấu để khẳng định năng lực.

Mang đến Bình Dương nhiều gương mặt mới, nhưng U19 Malaysia vẫn cho thấy họ đang sở hữu thế hệ cầu thủ trẻ chất lượng, đầy hứa hẹn trong tương lai. Đội bóng của HLV Hassan Waras cực mạnh ở những tình huống phản công và chuyển đổi trạng thái nhờ những tiền vệ, tiền đạo giàu tốc độ, khả năng bứt phá rất mạnh mẽ. Ở trận vòng bảng, U19 Việt Nam bị đối thủ dẫn trước và phải rất vất vả mới có thể lội ngược dòng thắng 2 - 1. Bàn thua U19 Việt Nam đến từ sai sót trong cách tổ chức phòng ngự. Đây là điều mà các học trò ông Đinh Thế Nam phải hết sức lưu ý, không để những sai sót ấy lặp lại. Bởi ở trận chung kết, chắc chắn "Mãnh hổ" sẽ thể hiện bộ mặt khác, quyết tâm và khó chịu hơn rất nhiều.

Tại buổi họp báo trước trận, HLV Hassan Sazali Waras của U19 Malaysia nhận xét: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, bởi vì U19 Việt Nam đang có phong độ rất tốt, sở hữu những cầu thủ chất lượng và tài năng. U19 Việt Nam còn có lợi thế được chơi trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. U19 Malaysia sẽ áp dụng cách chơi như từng thể hiện từ trước đến giờ, đánh vào những lúng túng khi bị phản công của Việt Nam và hy vọng sẽ mang tới trận chung kết hấp dẫn”.

Có thể nói, U19 Việt Nam đã rút ra bài học để hóa giải sức mạnh của đối thủ. Màn ngược dòng với tỷ số 2 - 1 ở vòng bảng sẽ tiếp thêm cho Quốc Việt cùng đồng đội sự tự tin để giành chiến thắng trong lần gặp lại này.

Trận đấu này, bên cạnh yếu tố phong độ và thực lực với dàn cầu thủ đồng đều, điểm tựa của U19 Việt Nam còn là sức nóng đến từ khán đài của sân Gò Đậu. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Bình Dương sẽ là động lực để thầy trò HLV Đinh Thế Nam chơi trận đấu để đời, giữ chức vô địch U19 Quốc tế ở lại sân nhà.

Trong trận chung kết này, U19 Việt Nam có những sự vắng mặt đáng tiếc. Chấn thương nên tiền vệ tấn công Văn Trường khó có thể ra sân. Đây là thiệt thòi lớn về mặt lực lượng đối với U19 Việt Nam bởi Văn Trường chính là một trong những nhân tố thi đấu xuất sắc nhất tại giải U19 quốc tế 2022. Cầu thủ này là mắt xích quan trọng để đội bóng của HLV Đinh Thế Nam có thể kiểm soát bóng tốt hơn và cầm nhịp được trận đấu trước các đối thủ. Tiền vệ của Hà Nội đã cùng Văn Khang, Quốc Việt tạo nên bộ ba tấn công ăn ý mang đến những tình huống tấn công nguy hiểm và bàn thắng cho đội tuyển U19 Việt Nam.

Bên cạnh chấn thương của Văn Trường, hậu vệ cánh Châu Phi cũng gặp vấn đề tương tự. Hai trung vệ  Tuấn Phong và Hoàng Cảnh cũng chắc chắn ngồi trên khán đài do chấn thương.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, HLV Đinh Thế Nam cho biết, Văn Trường khó có thể thi đấu trận chung kết với U19 Malaysia: “Văn Trường khó kịp hồi phục để đá trận chung kết với U19 Malaysia. Tất nhiên, chúng tôi vẫn có giải pháp thay thế cho vị trí tiền vệ tấn công”.

Trận chung kết U19 quốc tế 2022 giữa U19 Việt Nam và U19 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 11/8.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
U19 Việt Nam: Hồng Phúc, Văn Sơn, Đức Anh, Bảo Long, Văn Khang, Thái Sơn, Văn Tú, Đình Bắc, Anh Tú, Quốc Việt
U19 Malaysia: Shukri, UbaiDullah, Haiqal, Abu, Nasir, Arman, Bakar, Ibrahim, Armi, Ahamad, Ezal

U19 Malaysia đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Ở giải đấu trên đất Indonesia, đội bóng của HLV Hassan Waras đã thắng U19 Việt Nam 3 bàn không gỡ ở bán kết, trước khi hạ U19 Lào ở chung kết để lên ngôi vô địch.
Lê Sơn/Báo Tin tức
U19 Việt Nam gặp U19 Malaysia ở trận chung kết
U19 Việt Nam gặp U19 Malaysia ở trận chung kết

Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ gặp lại U19 Malaysia ở chung kết Giải U19 quốc tế 2022, sau khi thắng sít sao 1 - 0 trước U19 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vòng bảng diễn ra tối qua, 9/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN