Tuấn Anh có khả năng lỡ trận đấu với Indonesia

Chiều 13/10, tiền vệ Tuấn Anh vẫn phải tập riêng dưới sự giám sát của bác sỹ Choi Ju Young và nhiều khả năng sẽ không thi đấu trong trận gặp đội chủ nhà Indonesia lúc 18h30 ngày 15/10.

Chú thích ảnh
Tuấn Anh (ngoài cùng bên trái) vẫn phải tập riêng. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Theo thông tin từ các bác sỹ của đội tuyển Việt Nam, tình hình chấn thương của Tuấn Anh cùng Quế Ngọc Hải đang tiến triển tốt, nhưng nếu như trung vệ đội trưởng của đội tuyển Việt Nam tham gia tập luyện bình thường cùng toàn đội thì Tuấn Anh chỉ đi bộ, thả lỏng bên rìa sân tập Gelora Samudra Kuta.

Như chẩn đoán của các bác sỹ sau khi thăm khám lại chiều 12/10 tại Bali, Tuấn Anh bị giật cơ đùi trái nhưng nếu vận động quá sức hoặc cố ép để thi đấu thì có nguy cơ dẫn tới rách cơ. Vì vậy, để giữ cho chấn thương của Tuấn Anh không trở nên nghiêm trọng hơn, HLV Park Hang-seo sau khi tham khảo ý kiến của các bác sỹ đội tuyển và chuyên gia thể lực đã chờ đợi Tuấn Anh bình phục chứ không ép tập luyện và thi đấu quá sức.

Không tham gia khởi động và tập chiến thuật chung cùng các đồng đội trong buổi tập chiều 13/10, hai ngày trước trận đấu gặp đội tuyển Indonesia, khả năng Tuấn Anh đá chính trong trận đấu tới là không cao.

Đây dĩ nhiên là một tổn thất lực lượng của đội tuyển Việt Nam nhưng trung vệ Bùi Tiến Dũng cho hay đội tuyển Việt Nam có đủ phương án thay thế trong trường hợp Tuấn Anh buộc phải vắng mặt. Đó có thể là Đức Huy, người thay Tuấn Anh ở hiệp 2 trận thắng Malaysia 1-0, cũng có thể là Huy Hùng, tiền vệ thuộc biên chế CLB Quảng Nam.

Cả Đức Huy lẫn Huy Hùng đều đang ở tình trạng thể lực tốt, phong độ ổn định nên tùy thuộc tính toán chiến thuật, HLV Park Hang-seo sẽ cân nhắc dùng cầu thủ nào. Thậm chí, HLV Park Hang-seo cũng có thể gây bất ngờ nếu Tuấn Anh hồi phục thần tốc, kịp đủ thể lực vào ngày thi đấu 15/10.

Hoàng Linh - Hải Ngọc (TTXVN)
Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam gửi công hàm đề nghị Indonesia giúp đảm bảo an ninh
Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam gửi công hàm đề nghị Indonesia giúp đảm bảo an ninh

Ngày 9/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã gửi công hàm đề nghị Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia triển khai các biện pháp phù hợp và toàn diện nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các cầu thủ và cổ động viên Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN