Phong Phú Hà Nam bỏ đá phản đối trọng tài: Chuyện buồn bóng đá nữ

Chiều 6/10, vòng 5 giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 đã diễn ra 4 trận đấu. Nhưng đáng chú ý là việc “động trời” khi Phong Phú Hà Nam đã bỏ thi đấu để phản ứng trọng tài khi họ đã sai mười mươi.

Chú thích ảnh
Hình ảnh xấu xí này ảnh hưởng đến bóng đá nữ Việt Nam rất nhiều. Ảnh: TT&VH

Sau màn ẩu đả cách đây vài năm của làng bóng đá nữ nước nhà giữa hai đối trọng không ưa gì nhau là đội TP Hồ Chí Minh và Than khoáng sản Việt Nam thì chiều 6/10, câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất là hành xử kém chuyên nghiệp của CLB Phong Phú Hà Nam.

Cựu vô địch giải đấu đã có hành vi hy hữu khi chấp nhận bỏ thi đấu để phản ứng trọng tài Trần Thị Thanh. Phong Phú Hà Nam bức xúc vì khi đó, tỷ số là 1-1 và Phong Phú Hà Nam đã cầm chân được ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch TP Hồ Chí Minh 1.

Bích Thuỳ là người ghi bàn cho nhà đương kim vô địch, còn Thuỳ Linh là người có bàn gỡ cuối hiệp 1 cho thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường.

Pha bóng cuối hiệp 2 cho thấy Phong Phú Hà Nam đã không thể giữ được sự tỉnh táo trước sức ép liên tục của TP Hồ Chí Minh 1. Các học trò của HLV Kim Chi chỉ muốn có 3 điểm và họ dồn ép đội bóng của HLV Thế Cường đến nghẹt thở.

Trong cú đá phạt góc, bóng bật ra và Thuỳ Trang mạnh mẽ lao vào đánh đầu. Tuy nhiên, Lan Anh đã thất thế khi kèm Thuỳ Trang và có hành động sau lưng để tiền vệ TP Hồ Chí Minh 1 ngã xuống.

Trọng tài Trần Thị Thanh đã rất chính xác và kiên quyết thổi 11m cho TP Hồ Chí Minh 1. Đội bóng của HLV Thế Cường bức xúc và không thể giữ nổi bình tĩnh, đứng trước nguy cơ thua trận, họ quyết định không thi đấu tiếp, ra ngoài ngồi và mặc cho những nỗ lực thuyết phục của đại diện VFF, giám sát trọng tài… Phong Phú Hà Nam cũng bỏ ngoài tai.

Bóng chết gần 35 phút và tổ trọng tài quyết định hội ý, đi đến quyết định kết thúc trận đấu. Điều này đồng nghĩa với TP Hồ Chí Minh 1 sẽ được xử thắng Phong Phú Hà Nam 3-0.

Một kết cục được cho vẫn là nhẹ cho cách hành xử kiểu ngang tàng của đội bóng do HLV Thế Cường dẫn dắt. Xem lại pha quay chậm, người ta chỉ thấy buồn và bất bình cho đội bóng nữ Hà Nam.

Họ có thể cũng được xem lại băng quay hình từ VFF ở tình huống phạm lỗi mười mươi đó, nhưng lại quyết định hành xử theo cách kém cỏi nhất. Không hiểu nhà tài trợ của CLB này sẽ nghĩ gì khi chứng kiến đội bóng họ nuôi dưỡng bao lâu nay làm mất hình ảnh của mình như thế.

Sự tự ái, ức chế của một vài người đã dẫn đến phản ứng dây chuyền, và cho ra kết quả thực sự ê chề. Có lẽ không nhiều CĐV cảm thấy thông cảm cho Phong Phú Hà Nam ở trận đấu đó, khi lẽ ra từ trước đó nếu trọng tài chính chuẩn xác hơn, đội bóng của HLV Thế Cường đã phải nhận 11m khi một hậu vệ để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Bóng đá nữ đang được hưởng niềm vui trở lại, có sự quan tâm không nhỏ từ nhiều phía, nhưng hình ảnh mà thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường tạo ra thực sự đã ít nhiều ảnh hưởng đến công sức gầy dựng của nhiều người.

Phong Phú Hà Nam trước trận đấu này chỉ có 7 điểm và xếp thứ 4, kém TP Hồ Chí Minh 1 đến 5 điểm. Họ cũng chỉ ngang bằng điểm số với Than khoáng sản Việt Nam nhưng ở trận đấu cùng vòng, đội bóng vùng Mỏ đã có thêm 3 điểm trước Hà Nội 2 Watabe và vươn lên xếp trên đối thủ.

Hà Nội 1 vòng này cũng thắng Sơn La đến 4-0 và vững vàng ở vị trí thứ 2 với 13 điểm, kém TP Hồ Chí Minh 1 đang dẫn đầu 2 điểm.

Theo Thể thao và văn hóa
Khai mạc lượt đi Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2020
Khai mạc lượt đi Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2020

Chiều 22/9, tại Sân vận động tỉnh Hà Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ khai mạc bảng A lượt đi Giải Bóng đá nữ vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2020. Đây là giải đấu chính thức thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN