Panda Cup 2025 sẽ ưu tiên xét đến thành tích đối đầu giữa các đội khi có đội bằng điểm. Ảnh: Panda Cup
Ở lượt trận cuối, U22 Việt Nam đối đầu U22 Hàn Quốc, trong khi U22 Uzbekistan gặp đội chủ nhà. Cả 4 đội đều có cơ hội vô địch, vì thế kết quả 2 trận đấu cuối rất đáng chờ đợi.
Panda Cup 2025 sẽ ưu tiên xét đến thành tích đối đầu giữa các đội khi có đội bằng điểm. Điều này tạo nên những kịch bản phức tạp chồng chéo ở loạt trận cuối cùng.
Để có thể vô địch, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần phải thắng U22 Hàn Quốc, đồng thời nhận được kết quả có lợi từ trận U22 Uzbekistan và U22 Trung Quốc. Nếu U22 Uzbekistan hòa U22 Trung Quốc, khi đó U22 Việt Nam chắc chắn vô địch vì có 6 điểm.
Nếu Uzbekistan thắng Trung Quốc bằng bất kỳ tỷ số nào, họ sẽ có 6 điểm và Việt Nam không thể vô địch vì kém thành tích đối đầu trước đội bóng Trung Á.
Trái lại, nếu Việt Nam thắng Hàn Quốc và Trung Quốc thắng Uzbekistan, khi đó Việt Nam và Trung Quốc có cùng 6 điểm. Việt Nam sẽ vô địch trong trường hợp này nhờ hơn Trung Quốc thành tích đối đầu.
Nếu lượt trận cuối toàn hòa, cả 4 đội sẽ có cùng 4 điểm, khi ấy Trung Quốc chắc chắn đứng đầu vì hiệu số trong nhóm đối đầu của họ là +1, cao hơn Hàn Quốc (0), Việt Nam (0) và Uzbekistan (-1). Trong trường hợp này, Hàn Quốc hạng 2 và Việt Nam hạng 3, vì kém hơn Hàn Quốc bàn thắng.
Đội tuyển U22 Việt Nam đã có cho mình nhiều bài học giá trị từ 2 trận đấu đã qua ở CFA Team China - Panda Cup 2025, từ đó có bước chuẩn bị cho trận cuối cùng với đối thủ được đánh giá rất cao là U22 Hàn Quốc.
So với trận thắng U22 Trung Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh đã thay 6 vị trí ở đội hình xuất phát cho trận gặp U22 Uzbekistan. Trong khung thành, thủ môn số 1 Trung Kiên trở lại thay cho Cao Văn Bình. Ở phía trên, bộ ba trung vệ Lý Đức - Hiểu Minh - Nhật Minh vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, hàng thủ được đánh giá là mạnh nhất đó đã bị U22 Uzbekistan chọc thủng lưới sau sai lầm ở ngay phút thứ 4.
Ở trận mở màn, bộ ba tiền đạo đá chính của đội tuyển U22 Việt Nam là Thanh Nhàn, Quốc Việt, Công Phương cũng không có nhiều tình huống nguy hiểm. Đến trận gặp U22 Uzbekistan, hàng công được thay mới hoàn toàn. Tuy nhiên, bộ ba Viktor Lê, Đình Bắc và Văn Thuận đã không thể hiện tốt như kỳ vọng, đặc biệt là niềm hy vọng Đình Bắc. Dùđã tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không một lần tận dụng thành công.
Khi bộ ba tiền đạo Thanh Nhàn, Quốc Việt, Ngọc Mỹ được đưa vào sân thay người, U22 Việt Nam cũng chơi khởi sắc hơn, nhưng sự hiệu quả vẫn chưa thấy.
Vẫn còn những vấn đề cần phải hoàn thiện nhưng đây cũng không phải là vấn đề quá lớn của U22 Việt Nam trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng cho SEA Games 33.
Đây là giải giao hữu quốc tế, mục tiêu của U22 là xây dựng đội hình, kiểm tra con người và tích lũy kinh nghiệm.
Đội tuyển U22 Việt Nam vẫn còn trận cuối cùng với U22 Hàn Quốc vào ngày 18/11. Đây là đội bóng có chất lượng cao, trận đấu với đối thủ chất lượng này sẽ giúp cho U22 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện lối chơi và đánh giá thêm về lực lượng.
Dù kết quả thế nào, có thể thấy việc liên tiếp được thi đấu với các đối thủ mạnh hàng đầu châu lục là cơ hội để toàn đội tiếp tục hoàn thiện lối chơi, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33 vào tháng tới tại Thái Lan.
CFA Team China - Panda Cup 2025 thực sự là bước đệm quan trọng giúp đội tuyển U22 Việt Nam củng cố lực lượng, hoàn thiện lối chơi, trước khi bước vào chinh phục mục tiêu lớn tại SEA Games 33.