Những ngày bận rộn của HLV Park Hang-seo cùng tuyển quốc gia và U22 Việt Nam

Ngày 8/10, tuyển U22 Việt Nam sẽ lên đường đi UAE tập huấn. Cùng lúc này, HLV Park Hang-seo đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận sân khách tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. HLV Park Hang-seo chấp nhận một lịch trình dày đặc để có thể trực tiếp dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự giải đấu quan trọng nhất trong năm của đội tuyển này.

HLV Park Hang-seo có lịch trình dày đặc

Cùng một lúc dẫn dắt 2 đội tuyển, HLV Park Hang-seo sẽ phải chấp nhận một lịch trình khá phức tạp trong giai đoạn các giải đấu lớn mà các đội tuyển thi đấu đan xen như hiện nay.

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam hướng đến mục tiêu giành tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 6/2022 ở Uzbekistan.Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, ngày 8/10 tới, tuyển U22 Việt Nam sẽ sang UAE để tập huấn. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam hiện cũng đang có mặt tại UAE sẽ thi đấu trận gặp đội tuyển Trung Quốc tại đây vào 0 giờ ngày 8/10 và gặp đội tuyển Oman tại Oman vào lúc 23 giờ ngày 12/10.

Ngay sau trận đấu với Oman, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại UAE để dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam trong khoảng thời gian tập huấn tiếp theo. Sau đó, tuyển U22 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan từ 23/10 - 2/11 (27/11 theo giờ Việt Nam). Tại giải đấu quan trọng này, U23 Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hoa (ngày 27/10) và gặp Myanmar (ngày2/11).

Ngay sau trận đấu với Myanmar, thầy Park cùng các cầu thủ sẽ lên đường trở về Việt Nam. Sau đó, ông sẽ nhanh chóng quay lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 gặp đội tuyển Nhật Bản và Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình lần lượt vào các ngày 11/11 và 16/11.

Tuyển Việt Nam tiếp tục có 3 tuần tập huấn trước khi trở lại thi đấu AFF Cup 2020 trong tháng 12/2021 tại Singapore. Đây đều là những giải đấu hết sức quan trọng của bóng đá Việt Nam trong cuối năm 2021. Một lịch trình bận rộn cuối năm đã được báo trước do dịch COVID-19 dồn toa các giải đấu của năm 2020.

Nhiều kỳ vọng, nhiều mục tiêu

Theo một số nguồn tin, VFF và đại diện của chiến lược gia người Hàn Quốc đã đạt được những thỏa thuận cơ bản trong việc gia hạn hợp đồng. Thông báo chính thức về việc ký chính thức có thể sẽ sớm được công bố trong tuần này.

Theo đó, hai bên thống nhất sẽ gia hạn thêm một năm đến hết năm 2022 và các điều khoản gần như không có nhiều thay đổi so với bản hợp đồng hiện tại về mức lương cũng như các chế độ đãi ngộ khác. Đây là thông tin vui trước hành trình bận rộn của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam thi đấu cho 2 mục tiêu ở AFF Cup 2021 và vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ảnh: VFF

Mục tiêu mà U22 Việt Nam hướng đến đương nhiên sẽ là ngôi nhất bảng I, qua đó đảm bảo tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 6/2022 ở Uzbekistan.

Trong thời gian qua, mặc dù bận công việc huấn luyện đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn bám sát tình hình tập luyện của đội tuyển U22 Việt Nam thông qua báo cáo hàng ngày từ trợ lý Kim Han-yoon. Ông cũng thu xếp thời gian giữa các buổi tập của đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam để trực tiếp tới sân tập kiểm tra sự tiến bộ của các cầu thủ, đồng thời đánh giá khả năng của các vị trí thi đấu trong đội hình đội tuyển U22 Việt Nam thông qua các trận đấu tập nội bộ giữa hai đội tuyển.

Chia sẻ về quá trình tập luyện của tuyển U22 Việt Nam và tiết lộ mục tiêu trong tương lai gần tại vòng loại U23 châu Á 2022, tiền vệ Lê Xuân Tú cho biết: Sau thời gian dài tập luyện, thể lực của toàn đội đã tiến bộ hơn rất nhiều. Các cầu thủ đều đang tập trung theo giáo án của ban huấn luyện đề ra. Về cơ hội, tiền vệ này cho rằng ai cũng có cơ hội cho riêng mình.

Đánh giá về các đối thủ sắp tới của U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022, Lê Xuân Tú chia sẻ, vì chưa thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa Đài hay Myanmar nên chưa thể đánh giá sức mạnh của họ. Theo tiền vệ này, điều chắc chắn là các cầu thủ sẽ cố gắng hết mình và thể hiện tốt nhất bản thân, dù đối thủ là ai.

Cùng với lớp đàn em, các cầu thủ tuyển quốc gia Việt Nam cũng sẽ gánh trách nhiệm bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020 trong lúc cũng cần thi đấu hết sức mình khi lần đầu tiên có thể góp mặt tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Chia sẻ về nỗ lực của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, tiền đạo Tiến Linh khẳng định: “Chúng tôi luôn cố gắng để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thi đấu với phong độ cao nhất trong từng trận đấu. Người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng chúng tôi sẽ cạnh tranh vị trí trong tốp 3 tại bảng B. Đó là điều rất khó khăn. Nhưng trong bóng đá không có gì là không thể. Nên nhớ rằng, tinh thần của đội tuyển Việt Nam là không bao giờ từ bỏ”.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Đội tuyển Việt Nam sung sức, đẩy cao khối lượng vận động, phân tích đối thủ tuyển Trung Quốc
Đội tuyển Việt Nam sung sức, đẩy cao khối lượng vận động, phân tích đối thủ tuyển Trung Quốc

Còn 5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc diễn ra rạng sáng 8/10 tới, HLV Park Hang-seo đã quyết định đẩy cao khối lượng vận động, rèn kỹ chiến thuật nhằm tạo sự bứt phá về thể lực và căn chỉnh điểm rơi phong độ cho các học trò.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN