EURO 2020: Cuộc đua của các đội tuyển và các chân sút

Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) 2020 bị hoãn lại 1 năm ít nhiều đã ảnh hưởng đến các đội tuyển và các cầu thủ.

Đối với một số đội bóng, 12 tháng giúp họ xây dựng lại và bổ sung lực lượng. Tuy nhiên, khoảng thời gian này lại buộc nhiều đội tuyển thiệt hại nhân sự đáng kể do những chấn thương và quyết định giải nghệ. 

Tại đội tuyển Anh, HLV Gareth Southgate tận dụng 1 năm qua để làm mới đội hình. Nhờ đó, những gương mặt trẻ như tiền vệ Phil Foden (hiện đang chơi cho câu lạc bộ Manchester City - Anh), hậu vệ Reece James (Chelsea - Anh) hay tiền vệ Jude Bellingham (Borussia Dortmund - Đức) trưởng thành và hòa nhập rất nhanh cùng đội tuyển.

Nếu để so sánh, tại World Cup 2018, "Tam Sư" đã dựa nhiều vào tiền đạo Harry Kane, còn hiện nay, HLV Southgate đã có các lựa chọn khác như Dominic Calvert-Lewin, Ollie Watkins và Mason Greenwood - những cầu thủ mà 1 năm trước, không ai nghĩ họ sẽ có tên trong danh sách triệu tập. Tương tự là tiền vệ cánh Jack Grealish (Aston Villa).

Cũng được hưởng lợi từ việc EURO 2020 bị hoãn là đội tuyển Bồ Đào Nha khi Diogo Jota (Liverpool - Anh), Joao Felix (Atletico Madrid - Tây Ban Nha) và Ruben Dias (Manchester City - Anh) đều có phong độ tốt ở mùa giải năm nay. Sự có mặt của họ đã giúp "Selecao" bớt phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo hay Pepe, giúp họ tự tin hơn trong một bảng đấu có Pháp và Đức.

Ngược lại, tương lai đã không còn tươi sáng cho đội tuyển Hà Lan được xây dựng từ đội hình Ajax Amsterdam lọt vào Bán kết Champions League năm 2019. Khi đó, những cầu thủ như Matthijs de Ligt và Donny van de Beek đều chuyển đến các đội bóng hàng đầu, còn "Oranje" duy trì thành tích bất bại trong 6 trận, trong đó có thắng lợi 4-2 trước đội tuyển Đức.

Vậy nhưng, họ đã sa sút kể từ đấy. Đáng chú ý là trung vệ Virgil van Dijk chấn thương đầu gối và không kịp trở lại ở EURO 2020. Ngoài ra, Ronald Koeman cũng không thể chờ đợi giải đấu bị hoãn và chuyển đến năm quyền tại CLB Barcelona (Tây Ban Nha) vào tháng 8, để lại chiếc ghế HLV cho Frank de Boer. Và không có gì ngạc nhiên khi Hà Lan chỉ thắng 5 trong 11 trận kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Tương tự, việc EURO 2020 bị hoãn đồng nghĩa đội tuyển Croatia không thể có Ivan Rakitic, sau khi tiền vệ 33 tuổi này chia tay sân cỏ quốc tế vào năm ngoái. Bên cạnh đó, tuổi tác cũng gõ cửa một số trụ cột từng đưa Croatia lọt vào Chung kết World Cup 2018, trong đó, tiền vệ đang khoác áo Real Madrid (Tây Ban Nha) là Luka Modric hiện đã 35 tuổi.

Hay với Bỉ - đội tuyển giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2018, nếu EURO 2020 diễn ra đúng lịch, đội bóng này sẽ có nhiều cơ hội đạt thành tích tốt hơn so với thời điểm hiện tại khi phong độ của nhiều trụ cột đều giảm sút, trong đó tiền vệ Kevin de Bruyne thậm chí không biết có kịp bình phục chấn thương để tham gia EURO 2020 hay không.

Sẽ không quá lời nếu nói rằng EURO 2020 là giải đấu của các chân sút, bởi dù bóng chưa lăn, tất cả đều đang chờ đợi Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes(Bồ Đào Nha), Kylian Mbappe (Pháp), Robert Lewandowski (Ba Lan) hay Harry Kane (Anh) tỏa sáng.

Ở tuổi 36, Ronaldo đang tiến gần đến ngày chia tay đội tuyển quốc gia. Chỉ cần 6 bàn thắng nữa, anh có thể san bằng kỉ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia của cựu tiền đạo đội tuyển Iran là Ali Daei (109 bàn). Ronaldo chắc chắn sẽ nỗ lực chinh phục mục tiêu này trong mọi trận đấu, bao gồm cả các trận đấu giao hữu với Tây Ban Nha và Israel, trước khi Bồ Đào Nha bắt đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch châu Âu khi gặp Hungary, Đức và Pháp tại bảng F.

Cũng ở bảng F, Kylian Mbappe được đánh giá là ứng cử viên cho danh hiệu Chiếc giày Vàng tại EURO 2020. Năm 2018, chân sút hiện đang khoác áo CLB Paris St Germain (Pháp) chia sẻ vai trò dẫn dắt hàng công cùng với Antoine Griezmann nhưng hiện tại anh đã trở thành niềm hy vọng lớn nhất của "Les Bleus" nhờ phong độ và kinh nghiệm. Ngược lại, Griezmann đã không có một mùa giải thành công cùng Barcelona nếu không muốn nói anh đã sa sút nhiều sau khi rời Atletico Madrid.

Những cái tên khác cũng có thể được nhắc đến trong cuộc đua giành danh hiệu "Vua phá lưới" có Lewandowski, tiền đạo vừa lập kỉ lục ghi bàn ở Bayern Munich (Đức), hay Harry Kane - chân sút có thành tích ghi bàn tốt nhất ở vòng loại EURO 2020. Thủ quân đội tuyển Anh đã có 12 bàn thắng tại vòng loại, chưa kể 5 đường kiến tạo thành bàn. Tính ra, cầu thủ đang khoác áo CLB Tottenham (Anh) có nhiều hơn 1 bàn so với Ronaldo và Eran Zahavi của Israel.

Theo trang web Oddschecker, Harry Kane hiện là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu "Vua phá lưới" tại EURO 2020. Đứng ngay sau anh là Romelu Lukaku (Bỉ), Mbappe, Ronaldo và Karim Benzema (Pháp). Lewandowski chỉ đứng thứ 8 trong danh sách này, do các nhà cái đánh giá rằng đội tuyển của anh khó đi xa trong giải.

Harry Kane là vua phá lưới ở World Cup 2018 và ở mùa giải 2020-21, tiền đạo của Tottenham cũng dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League với 23 bàn. Hiện Kane đã ghi 34 bàn cho đội tuyển Anh và anh đang được chờ đợi sẽ phá kỉ lục 53 bàn của Wayne Rooney.

Mạnh Hào (TTXVN)
Euro 2020: HLV Southgate đặt mục tiêu cho 'Tam Sư'
Euro 2020: HLV Southgate đặt mục tiêu cho 'Tam Sư'

Trải qua các trận bán kết trong sự nghiệp dẫn dắt đội tuyển Anh, HLV Gareth Southgate ngày 2/6 thừa nhận rằng ông và "Tam Sư" (biệt hiệu của đội tuyển Anh) sẽ bị coi là thất bại nếu không lọt được vào vòng bán kết của Euro 2020 sắp tới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN