Chơi đôi công, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hòa Thái Lan 

Chiều 26/11, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã ra quân trong cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Thái Lan. Đây được coi cuộc so tài giữa 2 ứng cử viên hàng đầu cho tấm Huy chương Vàng tại bộ môn bóng đá nữ ở SEA Games 30.

Việc 2 đội bóng được đánh giá cao nhất lại nằm chung một bảng đấu tại SEA Games lần này khiến trận đấu này được coi là trận cầu phân định ngôi đầu, cùng tấm vé đi tiếp tại bảng B.

Chú thích ảnh
Pha bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Việt Nam và Thái Lan đang có thành tích khá cân bằng tại SEA Games, với 5 tấm Huy chương Vàng cho mỗi đội. Ở kỳ SEA Games thứ 11 này, các 2 đều chung 1 mục tiêu đó là tấm HCV thứ 6. Hiện Việt Nam đang là các nhà ĐKVĐ tại bộ môn bóng đá nữ và những gì mà đội tuyển nữ Thái Lan và các học trò của HLV trưởng Mai Đức Chung thể hiện trong 90 phút trận đấu đầu tiên cho thấy quyết tâm của cả hai đội hướng tới ngôi vị số 1.

HLV Mai Đức Chung đã đưa ra sơ đồ 4-2-3-1 cho đội tuyển nữ Việt Nam.  Hiệp 1 diễn ra với thế trận khá cân bằng khi hai đội liên tiếp có cơ hội mở tỷ số. Đội tuyển nữ Thái Lan có tới 2 pha dứt điểm trúng khung gỗ của đội tuyển nữ Việt Nam ở phút thứ 13 và 36. Tuy nhiên, trong thế đôi công, các nữ cầu thủ Việt Nam tỏ ra hiệu quả hơn khi ghi bàn ở phút cuối của hiệp 1. Pha di chuyển thông minh và đánh đầu gọn gàng của tiền vệ trung tâm Dương Thị Vân đã làm tung lưới Thái Lan.

Sang hiệp 2, Thái Lan dâng cao đội hình nhằm dồn ép các nữ cầu thủ Việt Nam. Các chân sút nữ của Thái Lan tỏ ra nguy hiểm trong các tình huống bóng cố định. Rất may, thủ thành Kim Thanh đã chơi xuất sắc cản phá nhiều cơ hội của Thái Lan. Phút 51, lưới của đội tuyển nữ Việt Nam đã rung lên sau tình huống lộn xộn trước khung thành nhưng rất may trọng tài đã căng cờ việt vị. Các cầu thủ nữ Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm và kín kẽ trong phòng ngự và luôn sẵn sàng phản công khi có cơ hội. Tuy nhiên, những nỗ lực của Thái Lan, đặc biệt là tiền đạo Dangda cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút 88. Từ quả tạt bên cánh trái của đồng đội, Dangda với chiều cao vượt trội đã bật lên đánh đầu tung lưới đội tuyển nữ Việt Nam. Trước đó, tiền đạo này cũng không ít lần gây khó khăn cho thủ môn Kim Thanh của Việt Nam.

Kết quả hòa 1-1 phản ánh đúng thực lực của hai đội. Cuộc cạnh tranh vị trí nhất bảng B hứa hẹn còn nhiều gay cấn. Đối thủ tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam là đội tuyển nữ Indonesia. Trận đấu sẽ diễn ra vào chiều 29/11 tới.

Phan An (TTXVN)
SEA Games 30: Trưởng đoàn U22 Thái Lan 'không đánh giá thấp bất kỳ đội tuyển nào'
SEA Games 30: Trưởng đoàn U22 Thái Lan 'không đánh giá thấp bất kỳ đội tuyển nào'

Theo Trưởng đoàn Sinthaweechai Hathairattanakool, đội tuyển U22 Thái Lan không gặp vấn đề về mặt sân cỏ nhân tạo và luôn tôn trọng mọi đối thủ ở SEA Games 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN