Hà Nội: Khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30

Chiều 17/12, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ Tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 30.
Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Bằng khen tặng các huấn luyện viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 30. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Dự buổi lễ có, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn và 186 huấn luyện viên, vận động viên tham dự SEA Games 30.

Theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, các huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trước khi lên đường sang Philippines dự SEA Games 30. Trong thời gian diễn ra SEA Games 30, toàn thể cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên của thể thao Hà Nội đã thi đấu xuất sắc, bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết với tinh thần tổ chức kỷ luật cao để tạo thành sức mạnh chung của Đoàn Thể thao Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia trong khu vực. Để đạt được thành tích xuất sắc tại SEA Games 30, các huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội đã cố gắng, nỗ lực không ngừng, đằng sau những tấm huy chương đạt được là mồ hôi, công sức, nước mắt và cả sự hy sinh của từng huấn luyện viên, vận động viên; sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm của Trưởng, Phó các Bộ môn Thể thao Hà Nội.

Các vận động viên, huấn luyện viên không chỉ mang vinh quang về cho Thể thao, mà còn là những sứ giả quảng bá, giới thiệu văn hóa, du lịch, đất nước, con người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tới bạn bè quốc tế. Bên cạnh tài năng, sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng của các huấn luyện viên, vận động viên là quá trình đầu tư bài bản, bền bỉ, chuyên nghiệp, theo định hướng chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Hà Nội về phát triển thể thao Thủ đô trong nhiều năm qua. Trong số các vận động viên Hà Nội giành Huy chương Vàng tại SEA Games 30 có hai vận động viên là Lộc Thị Đào và Định Phương Thành vừa được xét tuyển đặc cách vào làm việc tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội, tháng 11/2019. Đây là điều kiện thuận lợi để các vận động viên, huấn luyện viên thêm gắn bó và nỗ lực, cố gắng mang vinh quang về cho Thể thao Thủ đô.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của huấn luyện viên, vận động viên tại SEA Games 30, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: "Để thể thao Hà Nội đạt thành tích tại SEA Games 30, bên cạnh sự đầu tư đúng hướng của ngành thể thao nói chung, của thành phố Hà Nội nói riêng, là sự nỗ lực, tài năng và quyết tâm thi đấu hết mình của các vận động viên và phương pháp huấn luyện khoa học, bài bản của các chuyên gia, các huấn luyện viên. Thể thao Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại SEA Games 30". Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu ngành Văn hóa - Thể thao tiếp tục tham mưu cho thành phố tập trung đầu tư các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho đăng cai, tổ chức các hoạt động thể thao diễn ra tại Hà Nội, đồng thời chuẩn bị tốt nhất về lực lượng huấn luyện viên, vận động viên để đóng góp cho quốc gia tham dự các giải đấu khu vực Đông Nam Á, châu lục và thế giới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen tặng các vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 30. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đại diện cho huấn luyện viên và vận động viên của Thủ đô tham dự SEA Games 30, huấn luyện viên Nguyễn Như Cường (boxing), vận động viên Phạm Hải Yến (bóng đá nữ) bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của chính quyền thành phố, cũng như người hâm mộ Thủ đô và xin hứa sẽ quyết tâm hoàn thành những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới như vòng loại Olympic 2020, SEA Games 31 năm 2021 tại Việt Nam. 

Đồng quan điểm, vận động viên Đỗ Hùng Dũng (Đổi tuyển Bóng đá nam U22 Việt Nam) chia sẻ: "Buổi lễ tuyên dương cho thấy không chỉ người hâm mộ cả nước, mà lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng rất quan tâm đến phong trào thể thao nói chung và môn bóng đá nói riêng. Sự quan tâm của lãnh đạo thành phố sẽ góp phần giúp bóng đá Hà Nội phát triển trong những năm tới, các vận đông viên các môn thể thao khác sẽ yên tâm hơn để tập trung luyện tập và có thể đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp cho thể thao Hà Nội và cả nước. 

Tại SEA Games 30 được tổ chức từ ngày 30/11 đến ngày 11/12/2019 tại Philippines, Đoàn Thể thao Việt Nam có 856 thành viên. Kết thúc Đại hội, trên Bảng Tổng sắp huy chương SEA Games 30, Đoàn Thể thao Việt Nam xuất sắc đứng thứ 2 trong số 11 đoàn tham dự, giành được tổng cộng 288 huy chương các loại. Trong đó, Hà Nội đã đóng góp gần 25% tổng số vận động viên và là địa phương đóng góp nhiều huy chương nhất với tổng số 87 huy chương, trong đó có 34 Huy chương Vàng; 27 Huy chương Bạc, 26 Huy chương Đồng. Đặc biệt, một số vận động viên Hà Nội đã đoạt nhiều Huy chương Vàng ở các môn thể thao mũi nhọn như bộ môn Vật, Điền kinh, Bắn cung, Thể dục dụng cụ… Các vận động viên của Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 như: Vận động viên Vương Thị Huyền, vận động viên Lộc Thị Đào, vận động viên Đinh Phương Thành, vận động viên Vũ Thành An, vận động viên Phạm Thị Thu Trang; vận động viên Nguyễn Anh Tú; vận động viên Phạm Hải Yến; vận động viên Đỗ Hùng Dũng, vận động viên Đoàn Văn Hậu...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tặng bằng khen cho 64 huấn luyện viên và vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30. Đồng thời, UBND thành phố Hà Nội cũng đã có quyết định tặng thưởng cho các vận động viên đạt Huy chương Vàng cá nhân là 55 triệu đồng, Huy chương Bạc là 30 triệu đồng, Huy chương Đồng là 25 triệu đồng. Đối với huấn luyện viên và các tập thể, mỗi cá nhân được tặng thưởng số tiền bằng 50% mức thưởng cá nhân đạt giải tương ứng. Tổng số tiền thưởng là 6 tỷ 225 triệu đồng.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.