Brazil giành quyền đăng cai World Cup nữ 2027

Ngày 17/5, Brazil đã vượt qua "bộ ba" Bỉ - Hà Lan - Đức, giành quyền đăng cai vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2027 (World Cup nữ 2027).
Chú thích ảnh
Ảnh: REUTERS

Brazil sẽ trở thành quốc gia chủ nhà thứ 8 của World Cup nữ sau Trung Quốc (1991, 2007); Thụy Điển (1995); Mỹ (1999, 2003); Đức (2011); Canada (2015); Pháp (2019); Australia và New Zealand (2023).

Trong cuộc bỏ phiếu của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), chỉ còn 2 ứng cử viên xin đăng cai tổ chức World Cup nữ 2027 sau khi Mỹ - Mexico rút đơn đồng đăng cai hồi cuối tháng 4 và Nam Phi rút hồ sơ từ tháng 11/2023. Có 207 thành viên của FIFA có đủ tư cách tham gia bỏ phiếu điện tử với 3 lựa chọn gồm Brazil, Bỉ - Hà Lan - Đức hoặc phiếu trắng. Kết quả cho thấy Brazil nhận 119 phiếu ủng hộ trong khi Bỉ - Hà Lan - Đức nhận 78 phiếu ủng hộ.

Sau khi kết quả được công bố, đoàn Brazil khẳng định đây là thắng lợi cho bóng đá nữ, cho đất nước này cũng như khu vực Nam Mỹ. 

Đây là lần đầu tiên các thành viên FIFA có cơ hội lựa chọn nước đăng cai tổ chức vòng chung kết World Cup nữ. Trước đây, quyết định này thuộc về Hội đồng FIFA.

Cũng tại Đại hội FIFA lần thứ 74, các thành viên đã thông qua khung lịch thi đấu quốc tế đối với bóng đá nữ giai đoạn 2026 - 2029. Đây kết quả của quá trình tham vấn được củng cố bằng nghiên cứu và phân tích sâu rộng với sự phối hợp của các liên đoàn và các bên liên quan khác. Lịch thi đấu được thông qua tại Đại hội sẽ mang lại nhiều cơ hội nghỉ ngơi và phục hồi hơn cho các cầu thủ, với việc giảm số lượng khung thời gian dành cho các giải đấu/trận đấu giao hữu chính thức của các đội tuyển quốc gia từ 6 xuống còn 5, nhằm giảm sự gián đoạn đối với các giải đấu trong nước và giảm việc di chuyển.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết lịch thi đấu quốc tế dành cho nữ và những sửa đổi tiếp theo đối với các quy định đánh dấu cột mốc quan trọng trong cam kết nhằm đưa bóng đá nữ lên một tầm cao mới, bằng cách nâng cao khả năng cạnh tranh trên toàn thế giới, đặc biệt ở những khu vực nơi bóng đá nữ chưa phát triển và bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

FIFA ASEAN Cup 2026: FIFA đánh giá cao Đình Bắc và Khoa Ngô

FIFA ASEAN Cup 2026: FIFA đánh giá cao Đình Bắc và Khoa Ngô

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) lựa chọn tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và cầu thủ trẻ Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô) vào danh sách những gương mặt đáng chú ý tại giải đấu.

ASIAD 2026: Sắc đỏ rực sáng tiếp lửa U23 Việt Nam

ASIAD 2026: Sắc đỏ rực sáng tiếp lửa U23 Việt Nam

Trước giờ bóng lăn trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tại ASIAD 2026, một góc khán đài sân vận động đã rực lên sắc đỏ khi đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt để trực tiếp tiếp sức cho đội tuyển.

FIFA ASEAN Cup 2026: Hé lộ Ban cán sự mới của đội tuyển Việt Nam

FIFA ASEAN Cup 2026: Hé lộ Ban cán sự mới của đội tuyển Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, một ngày trước trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV trưởng Kim Sang Sik đã công bố Ban cán sự mới của đội tuyển Việt Nam, trong đó tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức được trao băng đội trưởng, còn Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc giữ vai trò đội phó.