08:18 20/08/2019

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Chiều 20/8, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Tham gia Đoàn công tác có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chú thích ảnh
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao của Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch lưu ý, địa bàn Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đóng quân có vị trí trọng yếu, chiến lược. Do đó, Đảng ủy Quân khu 9 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Nắm bắt, đánh giá đúng tình hình, nhận định tình hình ở tầm chiến lược, kịp thời báo cáo cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, không để bị động bất ngờ; chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành trong khu vực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý thắng lợi các tình huống về quốc phòng, an ninh, nhất là địa bàn trọng yếu.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền để cán bộ, chiến sỹ, nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập, diễn tập theo các phương án tác chiến; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý, rèn luyện kỷ luật ở các cấp.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng và việc tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị sơ sở cần được thực hiện tốt. Các đơn vị sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn, làm tốt công tác vận động quần chúng, coi trọng xây dựng thế trận lòng dân; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh, tinh nhuệ. Đảng ủy Quân khu 9 cần quan tâm tới việc lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật; tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội, chính sách người có công...

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng bức tranh kỷ niệm cho Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến tất cả các mặt công tác của lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, sát thực tế của Đảng ủy, chỉ huy các cấp, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao: Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với công an theo dõi, nắm, quản lý chặt chẽ tình hình; đánh giá, dự báo đúng và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đất liền, biển đảo và biên giới.

Công tác huấn luyện, diễn tập đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương pháp, sát với địa bàn đồng bằng nhiều kênh rạch, đạt yêu cầu an toàn đề ra. Qua kiểm tra đánh giá của Bộ và Quân khu, kết quả đạt khá. Tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ ổn định, an tâm công tác, sẵn sàng nhận mọi nhiêm vụ được giao. Các đơn vị thực hiện có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”, “Tết Quân - Dân”, phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Quân khu 9 chung sức xây dựng nông thôn mới”,  cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng thời, các đơn vị chủ động tạo nguồn bảo đảm tốt mọi mặt về hậu cần cho các nhiệm vụ; tăng gia sản xuất vượt kế hoạch đề ra, đời sống bộ đội được cải thiện. Công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang Quân khu được đảm bảo, đặc biệt là có nhiều phong trào, sáng kiến cải tiến phục vụ cho huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã có cuộc gặp mặt thân mật với các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các cơ quan Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã nghỉ hưu trên địa bàn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại cuộc gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân khu 9 tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng, phát triển đất nước.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)