Bộ trưởng Bộ Công an dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nam Định

Ngày 14/11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự, chung vui với nhân dân thôn Đông Dương, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường (Nam Định) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tới dự và chung vui với nhân dân thôn Đông Dương, xã Xuân Hoà, huyện Xuân Trường (Nam Định). 

Cùng dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định; Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục chính tòa Giáo phận Bùi Chu, cùng đông đảo người dân thôn Đông Dương, xã Xuân Hòa.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Xuân Hòa nói chung, khu dân cư thôn Đông Dương nói riêng đã đạt được trong năm qua; xây dựng, phát huy hiệu quả được các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự làng quê.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn và kỳ vọng cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Xuân Hòa tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Lực lượng công an các cấp phải nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; luôn giữ vững sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đông Dương, xã Xuân Hoà, huyện Xuân Trường. 

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu tiếp tục kêu gọi đồng bào Công giáo Việt Nam nói chung, Giáo phận Bùi Chu nói riêng có thêm nhiều đóng góp cả về đạo và đời, đồng hành cùng dân tộc, tích cực đóng góp xây dựng đất nước giàu mạnh; luôn đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo ông Lê Văn Bản, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Đông Dương, cả thôn có 353 hộ gia đình với 960 nhân khẩu, 100% đồng bào theo đạo Thiên chúa. Những năm qua, nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư vốn mở rộng ngành nghề sản xuất, đầu tư mua máy làm đất, máy gặt để phục vụ nhu cầu sản xuất, mang lại nguồn thu nhập lớn cho nhân dân trong thôn. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên hàng năm, năm 2022 đạt 78,91 triệu đồng/người/năm.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thôn Đông Dương, xã Xuân Hoà, huyện Xuân Trường (Nam Định).

Ban công tác Mặt trận thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham xây dựng “Xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”; thực hiện tốt Quy ước nếp sống văn minh của thôn, của địa phương. Bình quân hàng năm có 95% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thường xuyên được tổ chức, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, trong thôn tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%...

Dịp này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã tặng 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn. Lãnh đạo và MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định tặng quà cho Ban công tác mặt trận thôn Đông Dương và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

* Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm việc với Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Nam Định (Nam Định).

Ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục vận động, động viên các tăng, ni, Phật tử tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm, chăm lo đến an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Nam Định là tỉnh có bề dày truyền thống yêu nước, nơi xuất thân của nhiều vị cao Tăng Phật giáo và là trung tâm Phật giáo ra đời sớm nhất vùng Đồng bằng sông Hồng. Những năm qua, Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định đã thực hiện nhiều công tác từ thiện xã hội nổi bật, như: xây dựng nhà Đại đoàn kết và tình nghĩa, cứu trợ vùng thiên tai, lũ lụt, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, hiến máu nhân đạo, tặng học bổng. xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó…

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.