Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư

Ngày 13/11 tại tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng quà cho đại diện khu dân cư thôn Giáp Thượng, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Tại huyện Chi Lăng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư thôn Giáp Thượng, xã Y Tịch.

Khu dân cư thôn Giáp Thượng có 195 hộ với 930 nhân khẩu là người dân tộc Tày, Nùng. Những năm qua, người dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Người dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi, liên kết tiêu thụ nông sản, thành lập tổ công nghệ số, tổ hợp tác sản xuất na theo tiêu chuẩn VietGAP. Thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm. Người dân trong thôn đã vận động, đóng góp trên 1,2 tỷ đồng và hơn 1.800 ngày công lao động để xây dựng nhà văn hóa thôn; hiến trên 2.000 m2 đất xây dựng nông thôn mới. Hiện 100% hộ dân ở đây được sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 60% người dân cài đặt định danh điện tử; trên 95% hộ gia đình văn hóa…

Ông Phạm Tất Thắng chia vui với những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội mà khu dân cư thôn Giáp Thượng nói riêng, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn nói chung đã đạt được trong những năm qua; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các địa phương không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp và Ban Công tác mặt trận khu dân cư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Giáp Thượng, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn đã tặng 170 suất quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu dân cư thôn Giáp Thượng.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.