Bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Khải làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Chiều 26/12, tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhiệm kỳ 2018- 2023 cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải và quyết định phê chuẩn Hội đồng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Trước khi được bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải (sinh năm 1967) là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và là một trong 4 người tham dự đề án thí điểm thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng lần đầu tiên do Bộ Y tế tổ chức ngày 8/12.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Khải. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải bày tỏ sự xúc động và mong muốn sẽ cùng với tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đạt nhiều thành tựu trong học tập, nghiên cứu khoa học ngang với các nước trong khu vực; đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ sinh viên, học viên có khát vọng làm chủ khoa học, vượt khó để đóng góp cho sự phát triển của nền y học Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá, kỳ thi tuyển thí điểm chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng diễn ra khách quan, công tâm. Chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải và Ban lãnh đạo nhà trường, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nêu những nhiệm vụ, thách thức trong thời gian tới Ban lãnh đạo nhà trường cần tập trung triển khai như: vấn đề tự chủ tài chính, thắt chặt đầu ra trong đào tạo, xây dựng nhà trường trở thành trường đào tạo đạt chuẩn khu vực ASEAN. Nhà trường cũng cần chủ động xây dựng phương án bổ sung cơ sở vật chất, nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng công bố Quyết định phê chuẩn Hội đồng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng do Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Thức, nguyên Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Trường Đại học Y dược Hải Phòng định hướng phát triển đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030, đào tạo nguồn nhân lực y tế uy tín, chất lượng, là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chú trọng phát triển y dược biển đảo Việt Nam.

Hiện trường có 7 khoa, 34 bộ môn và 3 trung tâm với hơn 400 giảng viên cơ hữu, gồm 2 Giáo sư, gần 30 Phó Giáo sư, 16 Tiến sĩ, 205 Thạc sĩ, còn lại là bác sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II.

Nhà trường tiếp tục triển khai, mở rộng các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe ở trình độ đại học và sau đại học, với quy mô đào tạo trung bình hàng năm từ 1.500 - 2.000 sinh viên và học viên sau đại học cho các mã ngành.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng còn duy trì các mối quan hệ truyền thống, mở rộng quan hệ, liên kết với các trường đại học, các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới nhằm hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính, trang thiết bị, từng bước mở rộng, hiện đại hóa nhà trường theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; thí điểm đào tạo từ xa, liên kết đào tạo với các trường đại học trên thế giới trong một số lĩnh vực mà trường có thế mạnh; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế theo chương trình hợp tác giữa trường và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.

Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Kết nối ‘4 nhà’ thúc đẩy đào tạo nhân lực cho kỷ nguyên số

Kết nối ‘4 nhà’ thúc đẩy đào tạo nhân lực cho kỷ nguyên số

Để đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường lao động trong các lĩnh vực bán dẫn, AI, tài chính và công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định mô hình hợp tác giữa "Nhà trường - Doanh nghiệp - Viện nghiên cứu - Tổ chức quốc tế" là xu hướng chủ đạo.

Đại diện lãnh đạo và khách mời thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026.

Kết nối doanh nhân với người trẻ qua những trang sách

Sáng 6/10, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026 khai mạc, vinh danh 10 tác phẩm do doanh nhân Việt viết, hướng đến lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Đổi mới giáo dục mầm non, tăng quyền chủ động cho trường

Đổi mới giáo dục mầm non, tăng quyền chủ động cho trường

Sáng 6/10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026 - 2030, với sự tham gia của cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non khu vực phía Nam.