Phụ nữ Cảnh sát biển nêu cao bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến

Với chủ đề “Đoàn kết - Bản lĩnh - Trí tuệ - Đổi mới”, Đại hội đại biểu phụ nữ Cảnh sát biển lần thứ III (2021-2026) đã thành công tốt đẹp và bầu 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển phát biểu tại Đại hội. 

Cùng dự có đại biểu Ban Phụ nữ Quân đội, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội, Hội phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân, Hội Phụ nữ các địa phương, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và 79 cán bộ, hội viên ưu tú đại diện cho 276 cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn lực lượng Cảnh sát biển (CSB).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy CSB Việt Nam thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh CSB chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đạt được trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong thời gian qua. Những thành tích đó đã góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh CSB, khẳng định vẻ đẹp, trí tuệ, tâm hồn, khả năng và sự cống hiến của phụ nữ CSB.

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy CSB yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các quan điểm, tư tưởng của Đảng về công tác phụ nữ. Chủ động xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch, chương trình hoạt động về công tác phụ nữ. Cần quan tâm hơn đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, sâu sát quan tâm cả về vật chất và tinh thần để các tổ chức hội và phong trào phụ nữ hoạt động đúng chức năng, hiệu quả. Nắm bắt tâm tư, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng hội viên. Làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền, động viên phụ nữ tích cực, tự giác phấn đấu, cống hiến và trưởng thành. Tập trung đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ; thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Đại hội đại biểu phụ nữ CSB lần thứ III (2021-2026) là sự kiện chính trị quan trọng trong toàn lực lượng CSB. Từ kết quả của Đại hội, những năm tiếp theo, phụ nữ CSB sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ CSB”, nêu cao bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến, xây dựng tổ chức hội vững mạnh góp phần xây dựng CSB Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.  

Về phương hướng giai đoạn (2021-2026), Đại hội xác định 2 khâu đột phá: Một là, chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Hai là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ. 5 năm qua, có trên 98% hội viên đạt ba tiêu chuẩn của phong trào thi đua, 71 tập thể hội và hơn 400 cá nhân phụ nữ dược các cấp khen thưởng.

5 năm liền phụ nữ CSB vinh dự được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khen thưởng; 98% gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn hóa”, được chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao.

Tin, ảnh: Đức Hạnh
Những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của Cảnh sát biển Việt Nam
Những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của Cảnh sát biển Việt Nam

Công tác đối ngoại Cảnh sát biển thời gian qua đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, thiết thực, hiệu quả; góp phần giữ gìn vùng biển an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định và phát triển. Từ đó, góp phần quan trọng vào nâng cao vị thế, hình ảnh của Cảnh sát biển Việt Nam trên trường quốc tế; trở thành biện pháp công tác hữu hiệu để Cảnh sát biển Việt Nam góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN