BTL Vùng Cảnh sát biển 1 giúp ngư dân Hà Tĩnh chống bão số 8

Do ảnh hưởng của cơn bão số 8, hiện nay khu vực biển Hà Tĩnh đã có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 4m; ven biển cần đề phòng nước dâng do bão.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát biển và Bộ đội biên phòng cố định tàu cá của ngư dân bảo đảm an toàn chống bão số 8.

Thiếu tá Tống Duy Thuần, Chính trị viên phó Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: Để chủ động phòng chống bão 8 có nguy cơ đổ bộ vào bờ biển các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, chiều 13/10, Hải đội 102 đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) và Ban quản lý cảng cá Xuân Hội, huyện Nghi Xuân khẩn trương xuống khu neo đậu, tránh trú bão tại cảng cá Xuân Hội để giúp bà con ngư dân phòng, chống bão.

Các lực lượng đã tiến hành cố định hàng chục tàu cá, đưa thuyền nan, mủng lên bờ bảo đảm an toàn. Hiện Hải đội 102 đang duy trì 100% quân số, các phương tiện tàu, xuồng, ô tô cùng các vật tư, phương tiện khác đã sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ giúp dân phòng chống bão số 8 đổ bộ vào địa bàn đóng quân.

M.T
BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức rút kinh nghiệm công tác phòng chống IUU
BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức rút kinh nghiệm công tác phòng chống IUU

Ngày 12/10, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan – Malaysia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN