Bí thư Thành ủy Hà Nội: Các địa phương cần có phương án ứng phó dịch COVID-19 ở mọi cấp độ

Ngày 19/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành làm việc về công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế địa phương và công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tại huyện Chương Mỹ.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; theo dõi sát sao tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp. Huyện cũng đã xây dựng kế hoạch dự phòng ứng phó với các trường hợp dịch xảy ra trên địa bàn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 15 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đến ngày 19/3, trên địa bàn huyện chưa phát hiện bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Huyện đã xác định 256 trường hợp có yếu tố dịch tễ ở 25/32 xã, thị trấn và đưa vào cách ly, hiện 216 người đã hoàn thành cách ly y tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, dù trên địa bàn huyện Chương Mỹ chưa ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19 song đã có những trường hợp F1, F2. Đến nay, huyện cơ bản đã kiểm soát tốt tình hình. Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới, trong nước cũng như trên địa bàn Hà Nội đang rất phức tạp. Thành phố đề nghị huyện tuyệt đối không được chủ quan, nhất là khi thành phố đưa các trường hợp F1 về cách ly tập trung tại Xuân Mai (Chương Mỹ) từ ngày 19/3.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Giai đoạn này, nguy cơ về dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố là rất lớn. Ngay ở huyện Chương Mỹ cũng có nhiều khu công nghiệp đang có người nước ngoài, đặc biệt là chuyên gia từ Thái Lan đến làm việc trong vòng 15 ngày trở lại đây. Do đó, địa phương cần rà soát để có biện pháp theo dõi. Đặc biệt, nhận định trong những ngày tới đây, số bệnh nhân mắc trên địa bàn Hà Nội rất có thể sẽ còn tăng cao nên thành phố dự kiến sẽ kích hoạt bộ phận ứng phó với khủng hoảng. Mỗi quận/huyện/thị cũng phải thành lập bộ phận ứng phó với khủng hoảng dịch COVID-19. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, huyện Chương Mỹ đã nỗ lực, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, thời gian tới cần triển khai một số nhiệm vụ cấp bách như: Tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19, xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là cấp ủy, chính quyền các cấp. Cùng với đó là xây dựng các phương án ứng phó ở mọi cấp độ, phát huy phương châm “4 tại chỗ”, bình tĩnh nhưng không lơ là, chủ quan, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Trong bối cảnh đó, huyện cũng cần rà soát lại tiến độ tổ chức đại hội các đảng bộ, gắn với giải quyết những vụ việc phức tạp, nổi cộm; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu phụ trách lĩnh vực, địa bàn. 

Huyện cần rà soát, chỉ rõ tiềm năng, lợi thế để khai thác, phát triển, bám sát Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, xác định trọng tâm, đột phá. Trong đó, huyện cần tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, trở thành vùng cung cấp lương thực, thực phẩm lớn cho Thủ đô. Địa phương cần tiếp tục phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề, quan tâm chuyển dịch cơ cấu lao động để hút được lực lượng trong nông nghiệp chuyển sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thông qua đó mới nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung trao tặng hỗ trợ của thành phố xây dựng Nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Ảnh: TTXVN

Dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao tặng hỗ trợ của thành phố xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Nguyễn Thắng - Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.