09:12 04/09/2018

Bắt quả tang hai đối tượng trộm nắp cống

Công an thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ Trần Việt Hưng (42 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) và Phạm Văn Thủy (44 tuổi, ngụ tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chú thích ảnh
Thủy và Hưng bị công an bắt giữ. Ảnh: baodongnai.com.vn

Theo Công an thành phố Biên Hòa, khoảng 5 giờ ngày 4/9, các trinh sát hình sự Công an thành phố Biên Hòa tuần tra trên đường Nguyễn Ái Quốc đã phát hiện Trần Việt Hưng và Phạm Văn Thủy đang chuẩn bị lấy trộm nắp cống trên đường, nên khống chế, đưa về cơ quan công an làm việc.

Qua trích xuất camera an ninh một số khu vực trên đường Nguyễn Ái Quốc, cơ quan công an nhận thấy, trước đây, vào thời điểm rạng sáng, Hưng và Thủy đã nhiều lần thực hiện cạy nắp cống trên đường để lấy trộm. Do nắp cống được làm bằng sắt, sau khi lấy, Hưng và Thủy có thể đưa đi bán.

Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của hai đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Phòng Quản lý đô thị thành phố Biên Hòa, thời gian gần đây, tại thành phố Biên Hòa liên tục xảy ra tình trạng mất trộm nắp cống bằng sắt trên các tuyến đường. Chỉ riêng hai bên đường Nguyễn Ái Quốc đã có hơn 20 nắp cống bị mất. Việc nắp cống bị mất trộm, bên cạnh gây thiệt hại về kinh tế còn làm mất mỹ quan đô thị, tắc hệ thống thoát nước. Những khi trời mưa, nước ngập lề đường, do nắp cống bị lấy mất nên tạo ra những hố rất nguy hiểm, người đi bộ và xe gắn máy rất dễ rơi xuống cống. Để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, tại những vị trí mất nắp cống, người dân đã mang vật dụng rào chắn miệng hố.

Để giải quyết thực trạng này, Phòng Quản lý đô thị thành phố Biên Hòa đã có văn bản đề nghị Công an thành phố Biên Hòa vào cuộc điều tra, truy bắt các nghi can trộm nắp cống.

Công Phong (TTXVN)