Bất an với những phương tiện tự chế chở khách trên biển Phú Quốc

Trên địa bàn huyện Phú Quốc hiện có khoảng 100 chiếc vỏ lãi do người dân xã Hòn Thơm và thị trấn An Thới mua sắm để chở khách tham quan.

Ngành du lịch của huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang trên đà phát triển mạnh. Nhiều doanh nghiệp nắm bắt được nhu cầu của du khách đã đầu tư mua sắm phương tiện để đưa khách ngắm biển, lặn ngắm san hô, câu cá…

Phục vụ một lượng du khách muốn trải nghiệm cảm giác mạnh, nhiều doanh nghiệp trên huyện đảo đã đầu tư mua sắm phương tiện vỏ lãi để đưa khách tham quan các đảo nhỏ.

Hiện nay trên địa bàn huyện Phú Quốc có khoảng 100 chiếc vỏ lãi (phương tiện tự chế) do người dân xã Hòn Thơm và thị trấn An Thới mua sắm để chở khách tham quan trên vùng biển của địa phương.

Hầu hết người điều khiển vỏ lãi đều không có bằng lái, phương tiện chưa được các ngành chức năng thẩm định, cấp phép hoạt động.

Vỏ lãi được người dân sử dụng để chở khách trên vùng biển Phú Quốc gồm 2 loại. Loại nhỏ thường gắn máy hiệu Honda 10, chở khoảng 4 khách, di chuyển từ An Thới ra Hòn Thơm 30 phút. Loại lớn hơn chở khoảng 6 - 8 khách, di chuyển từ An Thới ra Hòn Thơm mất 15 phút.

Các phương tiện vỏ lãi mặc nhiên chạy trên biển, tiềm ẩn nguy cơ va chạm với các phương tiện tàu chở khách du lịch khác. Người điều khiển vỏ lãi sẵn sàng cho phương tiện luồn lách.

Anh Trương Thanh Cường, hướng dẫn viên lặn ngắm san hô trên vùng biển thị trấn An Thới cho biết: Khi khách đang lặn ngắm san hô, có những chiếc vỏ lãi chạy cắt ngang khiến khách rất hoảng sợ.

Anh Trương Thanh Cường kiến nghị ngành chức năng huyện Phú Quốc tăng cường quản lý hoạt động của loại phương tiện này để đảm bảo an toàn cho du khách.

Theo ông Phan Quốc Thới - Chủ tịch UBND thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, do đây là các phương tiện tự phát, lại hoạt động trên biển nên địa phương không quản lý. Chủ của phương tiện này là lao động nghèo, họ thường dùng vỏ lãi để đưa khách từ các tàu lớn vào bờ.

Nhiều du khách thích cảm giác mạnh đã thuê phương tiện này để ngắm biển. Nhiều chủ phương tiện còn lén lút chở khách từ thị trấn An Thới qua xã Hòn Thơm và ngược lại gây tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là vào mùa mưa bão.

Ông Phan Quốc Thới băn khoăn, do địa bàn rộng, nhiều bến, phương tiện này dễ cập bến nên họ hẹn đón khách ở những nơi khác nhau, rất khó cho công tác quản lý.

UBND thị trấn An Thới đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân, nhất là phụ huynh trên điạ bàn quản lý chặt chẽ không để con em vào mùa hè thuê phương tiện này để đi ngắm biển, lặn biển hay câu cá.

Mới đây, cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã thành lập chốt “di động” ngoài khơi ở Bãi Sao để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các phương tiện không được phép hoạt động đưa đón khách du lịch ngắm.

Lê Sen (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.