Bảo tàng của thầy giáo nghỉ hưu nhận bằng kỷ lục

Ngày 20/11, tại huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh), tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng chứng nhận cho Bảo tàng ngoài công lập Hoa Cương của Tiến sĩ, Nhà giáo Nguyễn Quang Cương về: Bảo tàng ngoài công lập giới thiệu và trưng bày bộ sưu tập hiện vật đa chất liệu cùng các tư liệu, hình ảnh, bút tích về lịch sử, văn hóa, đời sống của người Việt Nam trong 50 năm với các chủ đề đa dạng nhất Việt Nam.
Chú thích ảnh
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng chứng nhận cho bảo tàng Hoa Cương. 

Bảo tàng Hoa Cương đặt trên khu đất rộng 1.500 m2 ở xã Bình An, huyện Lộc Hà, được xây dựng từ năm 2017, đưa vào hoạt động từ tháng 11/2020. Nơi đây lưu giữ 4.000 hiện vật, 3.700 tài liệu, sách vở, bút tích, hình ảnh quý hiếm, chia làm 13 chuyên đề. Các chủ đề chính như: Nông cụ truyền thống; ngư cụ truyền thống; nghề thủ công truyền thống; đồ dùng sinh hoạt truyền thống; tiền cổ Việt Nam và nước ngoài; hiện vật chống Pháp, chống Mỹ; hiện vật biển, đảo Việt Nam…

Theo đánh giá, đây là một bảo tàng tổng hợp khá toàn diện về đời sống của con người Việt Nam từ xa xưa, tập trung chủ yếu từ thời Nguyễn đến nay. Trong đó có những khối mộc hóa thạch từ hàng triệu năm trước, các đồ dùng bằng đá thời tiền sử có niên đại trên 4.000 năm và rất nhiều hiện vật từ các triều đại Lý, Trần, Lê...

Chú thích ảnh
Nhiều hiện vật tại bảo tàng Hoa Cương có niên đại hàng trăm năm tuổi.

Ông Hoàng Thanh Khiết, Hội đồng xác lập Kỷ lục Việt Nam đánh giá, Bảo tàng Hoa Cương sở hữu một bộ sưu tập hiện vật vô cùng phong phú, đa dạng về chủ đề và chất liệu. Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ các hiện vật quý giá, mà còn có vai trò quan trọng trong việc giáo dục, tuyên truyền về lịch sử, văn hóa dân tộc, góp phần bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho các thế hệ người Việt, đặc biệt là giới trẻ.

Tiến sĩ, Nhà giáo Nguyễn Quang Cương từng công tác tại Đại học Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang Cương, ý tưởng xây dựng bảo tàng bắt nguồn từ những năm 1971-1974, sau khi mất một số giấy khen quý giá, ông nghĩ phải lưu giữ những gì tốt đẹp của quá khứ để có thể lập một bảo tàng cho gia đình, xã hội. Hàng chục năm qua, ông đã đi đến tất cả vùng miền trong nước sưu tầm, mua lại các hiện vật đưa về tập kết tại nhà riêng cũng như nhà họ hàng, bạn bè.

Chú thích ảnh
Người dân địa phương tham quan bảo tàng Hoa Cương. 

Mục đích xây dựng bảo tàng của ông là thông qua các hiện vật, người dân, các thế hệ học sinh mai sau sẽ thêm yêu mến và trân quý những giá trị của lịch sử, truyền thống. Từ đó giáo dục tình yêu Tổ quốc, quê hương để các thế hệ sau học tập, cống hiến nhiều hơn nữa. Sau khi được chứng nhận Kỷ lục Việt Nam, ông sẽ tiếp tục sưu tầm, bổ sung các hiện vật vào khu trưng bày để bảo tàng ngày càng đa dạng, phong phú, hấp dẫn hơn.

Chú thích ảnh
Bảo tàng Hoa Cương hiện trưng bày hơn 4.000 hiện vật. 

Hiện nay, Bảo tàng Hoa Cương được mở cửa miễn phí cho người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu.

Tin, ảnh: Hữu Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.