Bạo lực nhằm vào các chính trị gia Hàn Quốc gia tăng

Các nhà phân tích cảnh báo Hàn Quốc đang phải đối mặt với bạo lực chính trị gia tăng trước thềm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 4.
Chú thích ảnh
Bà Bae Hyun-jin đã bị tấn công vào ngày 25/1 vừa qua. Ảnh: UPI

Ngày 25/1, hạ nghị sĩ đảng cầm quyền Quyền lực Quốc dân Bae Hyun-jin bị đánh vào đầu khi đang đi trên phố ở thủ đô Seoul. Đoạn video từ camera giám sát do văn phòng của bà Bae cung cấp cho thấy kẻ tấn công đánh liên tục vào đầu ngay cả sau khi bà đã ngã xuống. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện với vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ việc này xảy ra chỉ 3 tuần sau khi lãnh đạo đảng đối lập Dân chủ Lee Jae-myung bị đâm vào cổ khi tới công trường xây dựng sân bay mới trên đảo Gadeok của thành phố Busan.

Nhiều người đã bị sốc khi chứng kiến vụ tấn công và tin rằng xã hội Hàn Quốc đang bị chia rẽ sâu sắc về mặt chính trị. Người dân cũng kêu gọi cần có hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những tội ác này.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin kẻ tấn công bà Bae đã bị bắt ngay tại hiện trường và người này khai với cảnh sát rằng mới 15 tuổi. Không có thêm thông tin chi tiết về kẻ tấn công hoặc động cơ.

Tình trạng gia tăng bạo lực đã làm dấy lên những lời kêu gọi cải cách một nền văn hóa chính trị tại Hàn Quốc.

Ông Yoon Sung-suk, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Chonnam, cho biết các chính trị gia Hàn Quốc ngày càng phải đối mặt với nhiều hành vi ác ý và thiếu tôn trọng từ công chúng.

Chú thích ảnh
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert bị tấn công bằng dao năm 2015. Ảnh: CNN

Hàn Quốc là đất nước có lịch sử bạo lực mang động cơ chính trị. Một số chính trị gia cấp cao của Hàn Quốc đã bị tấn công nơi công cộng trong những năm qua. Ông Song Young-gil, người tiền nhiệm của ông Lee trong đảng Dân chủ, bị một người đàn ông lớn tuổi đánh vào đầu bằng búa hồi năm 2022.

Năm 2006, bà Park Geun-hye, khi đó là lãnh đạo đảng Dân chủ và sau này trở thành tổng thống, bị tấn công bằng dao tại một cuộc vận động. Vụ tấn công để lại vết sẹo dài 11cm trên mặt bà.

Một người đàn ông phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn cũng đã tấn công Đại sứ Mỹ khi đó là Mark Lippert vào năm 2015,  kẻ tấn công đã dùng dao làm bếp rạch vào mặt, tay và chân ông.

Lãnh đạo đảng PPP, Yun Jae-ok, cho ằng toàn bộ cộng đồng chính trị phải hợp tác để chấm dứt chính trị thù hận.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ Hàn Quốc Hong Ihk-pyo cho biết: “Chúng tôi kiên quyết phản đối mọi hình thức bạo lực và khủng bố, điều đó đe dọa đến nền dân chủ. Cần có những biện pháp đặc biệt để giải quyết những sự việc đáng tiếc như vậy”.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng sự thù địch đang lan truyền trực tuyến và ngoại tuyến ở Hàn Quốc có thể dẫn đến nhiều cuộc tấn công vào các chính trị gia hơn.

Lee Jun-han, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết sự phân cực ngày càng sâu sắc trong nền chính trị đi kèm với những câu chuyện cuồng tín và kêu gọi bạo lực.

Ông nói rằng các chính trị gia thường xuyên xuất hiện trên các tiêu đề hoặc tin tức trên truyền hình có xu hướng trở thành mục tiêu của những kẻ lạc lối trong xã hội đang tìm kiếm lối thoát cho những nỗi thất vọng cá nhân trong bầu không khí chính trị căng thẳng.

Những kẻ tấn công thường bị thúc đẩy bởi những nội dung cực đoan trên các nền tảng mạng xã hội. Đã có nhiều lo ngại rằng sẽ có nhiều vụ tấn công đơn lẻ nhằm vào các chính trị gia trước cuộc tổng tuyển cử.

Koo Jung-woo, giáo sư xã hội học tại Đại học Sungkyunkwan, cho biết việc bôi nhọ các đối thủ chính trị đang tạo ra nhận thức trong tâm trí mọi người về hành động cực đoan nhằm đáp trả các cáo buộc trên chính trường.

Nhật Linh/ Báo Tin tức (SCMP)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.