Kiên Giang chủ động phòng, chống cháy rừng

Thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) hiện có trên 2.000 ha rừng, chủ yếu là rừng phòng hộ ven biển. Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên tuyền, vận động, thường xuyên kiểm tra ở những khu vực trọng điểm nên không có trường hợp cháy rừng xảy ra.

Thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) hiện có trên 2.000 ha rừng, chủ yếu là rừng phòng hộ ven biển. Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên tuyền, vận động, thường xuyên kiểm tra ở những khu vực trọng điểm nên không có trường hợp cháy rừng xảy ra.


Theo ông Tăng Thanh Tùng, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hà Tiên, diện tích rừng ven biển được giao cho các doanh nghiệp làm du lịch quản lý, còn diện tích rừng trên các dãy núi thì giao cho dân quản lý. Công tác phòng, chống cháy rừng và chặt phá rừng được lãnh đạo tỉnh cùng thị xã Hà Tiên đặc biệt quan tâm.


Ngay từ đầu mùa khô, Hạt Kiểm lâm đã có nhiều biện pháp tích cực để phòng, chống cháy và chặt phá rừng, như: xây dựng đề cương tuyên truyền; mời các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nhận quản lý rừng và các chủ rừng đến để hướng dẫn về phòng, chống cháy rừng. Các hộ dân nhận khoán ký cam kết thực hiện quy định, nội quy, các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng và dán ngay trước cửa từng nhà. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm củng cố, xây dựng ban chỉ huy phòng, chống cháy rừng cấp phường, xã; xây dựng 16 tổ phòng, chống cháy rừng với 160 người tham gia.


Lê Sen

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.