Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul ngày 14/7 đã ký sắc lệnh hành pháp tạm dừng cấp phép xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn trong thời gian tối đa 1 năm, nhằm xây dựng quy định quản lý lĩnh vực đang phát triển nhanh nhờ nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI).
Với bước đi này, New York trở thành bang đầu tiên tại Mỹ áp dụng biện pháp tạm dừng trên toàn bang đối với các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn.
Lệnh tạm hoãn có hiệu lực ngay lập tức, áp dụng với các cơ sở có công suất từ 50 megawatt trở lên, tương đương mức tiêu thụ điện tương đương nhu cầu của hàng chục nghìn hộ gia đình. Chính quyền bang cho biết các cơ sở này có thể gây áp lực lên hệ thống điện, làm tăng chi phí năng lượng, đồng thời đặt ra những lo ngại về sử dụng nước và tác động môi trường. Bà Hochul khẳng định New York cần xây dựng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để bảo đảm sự phát triển của ngành công nghệ mang lại lợi ích cho người dân. Một số địa phương tại Mỹ đã áp dụng các biện pháp hạn chế tương tự, nhưng New York là bang đầu tiên đưa ra lệnh tạm dừng trên phạm vi toàn bang.
Trung tâm dữ liệu là hạ tầng quan trọng phục vụ sự phát triển của AI. Tuy nhiên, đã có những ý kiến trái chiều về vấn đề này. Một số ý kiến cho rằng những cơ sở quy mô lớn tiêu thụ lượng điện và nước đáng kể, trong khi tạo ra tương đối ít việc làm. Trong khi đó, các công ty công nghệ và những ý kiến ủng hộ phát triển trung tâm dữ liệu cho rằng việc hạn chế xây dựng có thể ảnh hưởng đến đầu tư, việc làm và khả năng cạnh tranh của Mỹ trong lĩnh vực AI.
Theo một nghiên cứu mới đây của công ty bảo hiểm quốc tế Allianz Trade (trụ sở tại Pháp), các trung tâm dữ liệu đã thải ra 286 triệu tấn khí CO2 trong năm 2025. Báo cáo cho biết AI hiện chiếm 15-20% lượng điện tiêu thụ tại các trung tâm dữ liệu và tỷ lệ này có thể tăng lên 40% vào năm 2030.