Giờ ra chơi không điện thoại: Học sinh tìm lại niềm vui tuổi học trò

Tiếng guitar vang lên từ góc sân trường, vài học sinh hòa giọng hát, xung quanh là những tràng cười giòn tan. Giữa giờ ra chơi, thay vì cắm cúi vào điện thoại như trước, nhiều bạn trẻ lại chọn cách đứng lên, hòa vào âm nhạc, trò chuyện và kết nối thật.

Khi âm nhạc thay thế màn hình

“Trước đây, giờ ra chơi chỉ có tiếng bấm điện thoại. Bây giờ thì sân trường đầy tiếng hát”, bạn Hoàng Nguyên Khánh Văn, học sinh lớp 11D2 Trường THPT Marie Curie (TP Hồ Chí Minh) cười tươi chia sẻ.

Khánh Văn hiện là chủ nhiệm một Câu lạc bộ Âm nhạc của trường. Nhóm được thành lập hơn một năm nay, với mục tiêu ban đầu chỉ là tạo sân chơi cho những học sinh yêu ca hát. Nhưng khi nhà trường phát động phong trào hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi, câu lạc bộ bất ngờ trở thành “cầu nối” để các bạn học sinh rời xa màn hình, tìm lại niềm vui thật.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Câu lạc bộ Âm nhạc biểu diễn trong giờ ra chơi, thu hút đông đảo bạn bè cổ vũ và tạo nên “Giờ ra chơi không điện thoại” đầy ý nghĩa.

“Thay vì mỗi người một chiếc điện thoại, tụi em chọn cách kết nối bằng âm nhạc. Mỗi giờ ra chơi là một buổi biểu diễn nhỏ, có người đàn, người hát và người cổ vũ. Không khí vui lắm, ai cũng tham gia”, Khánh Văn kể.

Chỉ sau vài tháng, những “buổi diễn mini” của nhóm đã trở thành thói quen được học sinh trong trường yêu thích. Sân khấu là bậc thềm trước dãy lớp học, khán giả là những học sinh vừa chạy ra sân. Không ai bảo ai, cả trường dường như trẻ trung, sinh động hơn hẳn.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Học sinh Trường THPT Marie Curie vui tươi trong giờ ra chơi khi những nụ cười, ánh mắt và trò chuyện trực tiếp dần thay thế cho chiếc điện thoại.

Không chỉ có âm nhạc, giờ ra chơi ở trường THPT Marie Curie nay còn là thời gian để học sinh tham gia nhiều hoạt động thể thao, nghệ thuật. Nhảy cổ động, nhảy hiện đại, cầu lông, trò chơi dân gian… tất cả đều được tổ chức thường xuyên bởi Đoàn trường và các câu lạc bộ học sinh.

Bạn Lê Hoàng Minh Thư (lớp 11D3) chia sẻ: “Em thấy các hoạt động này rất bổ ích. Không dùng điện thoại, tụi em nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn. Mỗi lần tham gia mấy trò chơi tập thể, em cảm giác mình gần gũi với bạn bè hơn. Nếu không có những hoạt động như vậy, chắc ai cũng sẽ cắm cúi vào điện thoại mất”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động thể thao và đồng đội tạo nên hình ảnh đẹp trong phong trào “Giờ ra chơi không điện thoại”.

Trước đây, theo Minh Thư, hơn 90% bạn trong lớp thường sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi và chủ yếu để xem mạng xã hội hoặc chơi game. “Nhưng bây giờ, có trò chơi, có âm nhạc, ai cũng ra sân hết. Giờ ra chơi thật sự đúng nghĩa là ‘giờ chơi’ đối với chúng em”, Minh Thư cười nói.

Còn bạn Nguyễn Báo Thi (lớp 11A5) thì nhìn nhận thẳng thắn: “Em nghĩ không nên cấm tuyệt đối vì điện thoại vẫn giúp học tập. Nhưng nhà trường làm rất hay, không cấm liền mà tạo sân chơi hấp dẫn để tụi em tự muốn gác điện thoại lại. Vui với bạn bè còn thích hơn”.

Chú thích ảnh
Giờ ra chơi sôi động với những trận bóng rổ giữa sân trường, giúp học sinh rèn luyện sức khỏe và gắn kết bạn bè.

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie cho biết, chủ trương “không sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi” được nhà trường triển khai theo lộ trình mềm dẻo, vừa tuyên truyền, vừa tổ chức hoạt động thay thế.

“Chúng tôi muốn học sinh thoát khỏi thế giới ảo để quay lại với những trải nghiệm thật. Vì vậy, trường phối hợp với Đoàn thanh niên, các câu lạc bộ tổ chức đa dạng sân chơi: Từ văn nghệ, thể thao, đến aerobic và cả nhảy cổ động. Khi học sinh thấy vui, tự nhiên các em sẽ rời điện thoại”, thầy Hùng chia sẻ.

Dự kiến trong vài tháng tới, quy định “không dùng điện thoại trong giờ ra chơi” sẽ được đưa vào nội quy chính thức. Nhưng trước khi ban hành, trường đã tiến hành tuyên truyền và giáo dục bằng trải nghiệm thực tế. “Một khi học sinh hiểu được lợi ích của việc tạm rời điện thoại thì nội quy không còn là áp lực, nó trở thành văn hóa ứng xử, thói quen đẹp”, thầy Hùng chia sẻ thêm.

Chú thích ảnh
Các nhóm nhảy học sinh tranh thủ giờ ra chơi để luyện tập và biểu diễn, thu hút đông đảo bạn bè cổ vũ, tạo nên nét văn hóa vui tươi trong trường học.

Để học sinh tự tìm lại "niềm vui tuổi học trò"

Ở góc độ tâm lý học đường, thầy Hứa Vĩnh An, chuyên viên tâm lý của Trường THPT Marie Curie cho rằng, việc học sinh gắn bó với điện thoại là điều tất yếu trong xã hội hiện đại, nhưng nếu không được hướng dẫn đúng cách, các em dễ rơi vào tình trạng lệ thuộc.

“Điện thoại giúp học sinh học tập hiệu quả hơn thông qua các ứng dụng tương tác, trò chơi học tập. Nhưng nếu lạm dụng, các em sẽ mất dần khả năng tương tác xã hội, giảm kết nối với bạn bè và thầy cô. Giờ ra chơi là khoảng thời gian để các em phục hồi năng lượng, vì vậy nên dành cho hoạt động thật”, thầy An phân tích.

Theo thầy, giải pháp tốt nhất là xây dựng quy tắc sử dụng điện thoại dựa trên sự đồng thuận giữa thầy và trò, hướng dẫn cụ thể khi nào nên và không nên dùng. “Cấm tuyệt đối sẽ khiến học sinh phản ứng, nhưng nếu để tự do hoàn toàn thì lại dễ lạm dụng. Quan trọng là hướng dẫn để các em tự ý thức”, thầy An nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Các bạn học sinh thể hiện năng khiếu ca hát, mang lại không khí tươi vui cho sân trường thay vì dán mắt vào màn hình.

Đến nay, nhiều học sinh ở Trường THPT Marie Curie đã tự đặt cho mình “quy ước nhỏ”, không chạm vào điện thoại trong 15 phút ra chơi đầu tiên. Thay vào đó, các bạn cùng nhau nói chuyện, tham gia trò chơi hoặc nghe nhạc. “Ban đầu em thấy hơi khó, nhưng bây giờ quen rồi. Em thấy thoải mái hơn hẳn”, một học sinh lớp 11 nói vui khi vừa đập tay bạn sau trận bóng rổ ngay giữa sân.

Điều đáng quý là sự thay đổi không đến từ mệnh lệnh mà từ chính nhu cầu tự nhiên của học sinh. Khi được trải nghiệm niềm vui thật, được giao tiếp thật, các em sẽ chủ động lựa chọn cách sống lành mạnh hơn.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại có kiểm soát giúp phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực số trong học tập.

Không điện thoại, không nghĩa là mất đi tiện ích; ngược lại, đó là cách để học sinh trở về với thế giới thật, nơi có tiếng cười, ánh mắt và sự sẻ chia. Từ một nhóm âm nhạc nhỏ, phong trào “Giờ ra chơi không điện thoại” đã lan rộng khắp trường. Nhiều học sinh giờ đây tự đề xuất thêm hoạt động: Tổ chức mini games, biểu diễn văn nghệ, vẽ tranh tường… Mỗi ý tưởng đều được nhà trường khuyến khích và hỗ trợ.

“Giờ ra chơi là khoảng lặng để nạp năng lượng. Khi học sinh chủ động rời xa điện thoại, chúng ta thấy các em trưởng thành hơn, sống tích cực hơn”, thầy Hùng chia sẻ thêm.

Từ góc nhìn giáo viên, phụ huynh đến học sinh, tất cả đều thống nhất rằng, việc giảm sử dụng điện thoại không chỉ là giữ kỷ luật mà là rèn luyện khả năng làm chủ bản thân trong thời đại số. Giờ ra chơi bây giờ không chỉ còn là 15 phút giữa hai tiết học mà là khoảnh khắc để các em tìm lại tuổi học trò trọn vẹn nhất. Những tiếng đàn, tiếng cười, những vòng tay vỗ vai nhau đã trở lại, ấm áp và rộn ràng hơn bao giờ hết.

Bài, ảnh và clip: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc
Hà Nội sẽ miễn học phí cho học sinh công lập từ năm học 2025-2026
Hà Nội sẽ miễn học phí cho học sinh công lập từ năm học 2025-2026

Từ năm học 2025-2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập tại Hà Nội, được miễn học phí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN