Bàn giao sau bảo hành công trình Cung hữu nghị Việt-Trung

Chiều 21/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp Ban Quản lý Dự án xây dựng Cung hữu nghị Việt-Trung tổ chức Lễ bàn giao sau bảo hành công trình Cung hữu nghị Việt-Trung.

Đây là dự án đặc biệt, mang ý nghĩa chính trị-ngoại giao quan trọng do Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc tặng Việt Nam. Dự án luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành và lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tham dự sự kiện có: Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký VUFO Đôn Tuấn Phong; Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Doãn Hải Hồng; đại diện các bộ, ban, ngành Việt Nam; đại diện các nhà thầu thi công, nhà tư vấn thiết kế, giám sát.

Tại buổi Lễ, đại diện 5 đơn vị tham gia xây dựng Dự án Cung hữu nghị Việt-Trung đã ký Biên bản bàn giao sau bảo hành công trình Cung hữu nghị Việt-Trung dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch phụ trách VUFO Đôn Tuấn Phong và Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Doãn Hải Hồng.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Phó Chủ tịch VUFO Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh, Dự án xây dựng Cung hữu nghị Việt-Trung là dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Cung hữu nghị Việt-Trung là công trình hợp tác có ý nghĩa hết sức quan trọng giữa Trung Quốc và Việt Nam, trong đó Chính phủ và nhân dân Trung Quốc thực hiện phần xây dựng, phía Việt Nam đóng góp diện tích đất xây dựng và các công trình hạ tầng đi kèm.

Ngày 9/10/2004, Thủ tướng hai nước đã đặt cột mốc xây dựng dự án Cung hữu nghị Việt –Trung. Công trình chính thức khởi công ngày 4/3/2015. Đến tháng 11/2017, công trình đã được hoàn thành với thời gian thực hiện đúng tiến độ trong vòng 27 tháng. Ngày 12/11/2017, công trình đã được khánh thành dưới sự chứng kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.  

Phó Chủ tịch VUFO Đôn Tuấn Phong đánh giá, việc hoàn thành Cung hữu nghị Việt-Trung và vận hành thử nghiệm đạt hiệu quả là nỗ lực rất lớn của các bên liên quan, đặc biệt là các đơn vị thi công, thiết kế, giám sát và Ban Quản lý dự án xây dựng Cung hữu nghị Việt-Trung.

Cung hữu nghị Việt-Trung sẽ là địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị, đối ngoại, giao lưu văn hóa nghệ thuật, điểm đến cho công chúng Việt Nam và Trung Quốc muốn tìm hiểu đất nước, con người và văn hóa hai nước. Đại diện nhà thầu Trung Quốc, ông Trần Chí, Bí thư Đảng ủy Ban Công trình quốc tế, Giám đốc Dự án, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn đầu tư xây dựng Vân Nam cho biết: Qua một năm hoạt động thử nghiệm, công trình Cung hữu nghị Việt-Trung đã đạt yêu cầu, trở thành công trình tiêu biểu tượng trưng cho tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Bày tỏ cảm ơn tới các đơn vị thuộc VUFO, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Ban Quản lý dự án xây dựng Cung hữu nghị Việt-Trung đã hỗ trợ tối đa, thúc đẩy công tác trao đổi kỹ thuật, điều động cán bộ, giám sát, thi công an toàn, đảm bảo chất lượng theo đúng tinh thần hợp tác giữa các bên, ông Trần Chí mong rằng, công trình Cung hữu nghị Việt-Trung, đóa hoa sen này, sẽ trở thành nhịp cầu hữu nghị, biểu tượng trường tồn cho tình hữu nghị hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Nhân dịp này, ba Công ty xây dựng của Trung Quốc đã vinh dự được nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; 8 chuyên gia xây dựng được nhận Kỷ niệm chương “Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc” nhằm ghi nhận những nỗ lực của các cá nhân và đơn vị trong quá trình thi công xây dựng Cung hữu nghị Việt-Trung, công trình có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.