Khánh thành Cung Hữu nghị Việt - Trung

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, chiều 12/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã tham dự Lễ khánh thành Cung Hữu nghị Việt - Trung.
Khánh thành Cung Hữu nghị Việt - Trung ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Công trình được thực hiện bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng của Việt Nam.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, địa phương.

Tham dự buổi lễ còn có các nhân sỹ, trí thức, đông đảo quần chúng nhân dân hai nước.

Cung Hữu nghị Việt - Trung là công trình của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nằm tại số 188, đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trên khuôn viên rộng 3,3 ha, diện tích xây dựng gần 14.000 m2, Cung Hữu nghị Việt - Trung được thiết kế với kiến trúc bên trong và bên ngoài lấy cảm hứng từ hoa sen. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, Cung Hữu nghị Việt - Trung sẽ là nơi tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật và hội nghị, hội thảo.

Tại buổi lễ, đồng chí Tập Cận Bình và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã cùng thực hiện nghi thức trao tượng trưng chìa khóa Cung Hữu nghị Việt - Trung.

Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước đã tiến hành khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội.

Sau buổi lễ, đồng chí Tập Cận Bình và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp gỡ, giao lưu với các đại biểu tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt - Trung và một số nhân sỹ, trí thức có đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.