Áp dụng công nghệ tiên tiến để ngành đường sắt Việt Nam tiếp cận trình độ quốc tế

Chiều 14/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp ông Vương Ba, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc (thuộc Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc) cùng Đoàn công tác.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Vương Ba, Tổng Giám đốc Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của việc kết nối hệ thống đường sắt Việt Nam - Trung Quốc. Các tuyến đường sắt như Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Móng Cái sẽ tăng cường hiệu quả logistics, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương hai nước, góp phần nâng cao năng lực vận hành và tiếp cận công nghệ đường sắt hiện đại của Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn đặt yếu tố khoa học - công nghệ hiện đại lên hàng đầu đối với các dự án đường sắt. Do đó, các dự án này phải được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm an toàn, áp dụng công nghệ tiên tiến để ngành đường sắt Việt Nam tiếp cận trình độ quốc tế. Các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia dự án cần có cam kết chuyển giao, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ, duy tu, bảo dưỡng, khai thác vận hành qua các hợp đồng kinh tế và thỏa thuận pháp lý rõ ràng, bao gồm đào tạo nhân lực.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Phó Thủ tướng cho biết, đây là dự án lớn, công nghệ hiện đại, doanh nghiệp Trung Quốc có thể tham gia theo nhiều hình thức, bao gồm cả đầu tư công, hợp tác công - tư hay tư nhân, nhưng luôn gắn với chuyển giao công nghệ và hợp tác với các nhà đầu tư Việt Nam có năng lực, kinh nghiệm, uy tín.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tổng Giám đốc Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc đúc rút kinh nghiệm trong quá trình tham gia một số dự án đường sắt đô thị tại Việt Nam để triển khai các dự án sắp tới bài bản, tuân thủ đúng quy trình từ nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, tiêu chuẩn khoa học, công nghệ đến lựa chọn nhà thầu và cơ chế tài chính, tránh các rủi ro.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc và doanh nghiệp Việt Nam để xử lý kịp thời các vấn đề khó khăn phát sinh và nhằm đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Vương Ba đã báo cáo một số nét nổi bật về năng lực, kinh nghiệm đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt của Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc. Doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với đối tác tại Việt Nam, triển khai đào tạo cán bộ kỹ thuật, khảo sát thực địa, kiểm tra cơ sở chế tạo, gia công thiết bị phục vụ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc cho biết, Tập đoàn sẽ phát huy các ưu thế về công nghệ, kết hợp với kiến thức bản địa của các đối tác Việt Nam để lựa chọn các gói thầu phù hợp, bảo đảm hiệu quả và an toàn cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, từ đó mở ra cơ hội tham gia vào cho các dự án hạ tầng giao thông đường sắt khác tại Việt Nam.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.