TP Hồ Chí Minh: Phụ huynh, học sinh 'đội' mưa đi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Chiều 6/7, cùng với thí sinh cả nước, trên 85.000 thí sinh TP Hồ Chí Minh đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và nhận thẻ dự thi. Nhiều phụ huynh mặc áo mưa đợi con trước điểm thi khi trời bất chợt đổ cơn mưa lớn trong buổi chiều làm thủ tục dự thi.

Ghi nhận tại các điểm thi như trường THPT Trương Vương, điểm thi trường THCS Võ Trường Toản (Quận 1), trong ngày làm thủ dự thi, nhiều thí sinh đến phòng thi trong tâm trạng khá thoải mái.

Chú thích ảnh
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, TP Hồ Chí Minh có 85.088 thí sinh dự thi tại 158 điểm thi.

Mặc áo mưa ngồi đợi con trước điểm thi trường THPT Trưng Vương, chị Bích Nhung (Quận 7) cho biết, dù mưa nhưng chị vẫn đứng trước điểm thi đợi con để nếu con có quên gì thì chị có thể hỗ trợ ngay lập tức. Chị Bích Nhung cho biết, do con chị đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực và có kết quả cũng khá tốt nên tâm lý đi thi của bé cũng khá thoải mái.

Chú thích ảnh
Trong buổi chiều làm thủ tục dự thi, TP Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa khiến cho thí sinh và phụ huynh gặp khó khăn.

“Để tránh tình trạng ăn uống ở ngoài dễ bị đau bụng làm ảnh hưởng đến kết quả làm bài thi của con, tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho con ăn tại nhà trước khi đi thi. Tôi dự định ngày mai 5 giờ sáng cho bé ăn sáng xong là đưa đến điểm thi luôn. Chồng tôi cũng xin nghỉ làm để đưa con đến điểm thi và có thể hỗ trợ nhanh nhất lúc con cần. Dù sao, hai người thì cũng nhanh hơn một người. Mỗi một buổi thi tôi sẽ chở con về nhà ăn uống, nghỉ ngơi chứ không ngồi chờ luôn ở trường, như vậy bé rất mệt”, chị Bích Nhung chia sẻ.

Chú thích ảnh
Nhiều phụ huynh quyết "đội" mưa chờ con làm thủ tục dự thi.

Tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, thí sinh Ngọc Linh được mẹ đưa đến điểm thi với một chân bị bó bột, bởi trước đó 2 tuần, Ngọc Linh bị ngã xe. Dù đã cố gắng và được sự trợ giúp của các bạn nhưng Ngọc Linh vẫn không thể di chuyển lên đến lầu 3 để làm thủ tục dự thi, Ngọc Linh đành phải ngồi dưới tầng trệt cùng với mẹ.

“Em cũng đã cố gắng để lên phòng thi nhưng em không lên được bởi mỗi lần di chuyển, chân em rất đau. Cũng may, em chỉ bị ở chân và tay không bị sao nên vẫn có thể làm bài thi được. Kỳ thi này, em cũng không quá áp lực vì trước đó, em có tham dự kỳ thi đánh giá năng lực và trúng tuyển đại học. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng làm bài tốt hơn để có thể trúng tuyển vào nguyện vọng ngành học em yêu thích, đó là ngành Báo chí và Truyền thông trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh”, thí sinh Ngọc Linh cho biết. 

Chú thích ảnh
Không thể di chuyển lên phòng thi, thí sinh Ngọc Linh và mẹ ngồi dưới tầng trệt của điểm thi. 

Đối với trường hợp thí sinh Ngọc Linh, đại diện điểm thi trường THPT Trưng Vương cho biết: "Tại điểm thi này, có một thí sinh bị gãy chân nhưng phòng thi của thí sinh này ở tầng 3. Chúng tôi không thể bố trí một phòng thi riêng cho thí sinh này vì phải bố trí thêm cán bộ coi thi, cùng với đó thí sinh bị tách ra thi riêng một mình nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh. Do đó, để tạo điều kiện cho thí sinh, chúng tôi sẽ di chuyển toàn bộ thí sinh thi cùng phòng với thí sinh này xuống tầng trệt. Khi di chuyển phòng thi, giám thị coi thi vẫn giữ nguyên nhưng sẽ có thêm một giám sát phòng thi”, đại diện điểm thi thông tin.

Chú thích ảnh
Thí sinh điều chỉnh những sai sót và nhận thẻ dự thi trong ngày làm thủ tục.
Chú thích ảnh
Thí sinh rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tại các điểm thi, đội sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi túc trực và luôn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh.

Đại diện điểm thi trường THPT Trưng Vương cho biết, tại điểm thi này có tất cả 654 thí sinh với 30 phòng thi chính, 3 phòng thi dự bị và 1 phòng để đồ cho thí sinh; 84 cán bộ phụ trách coi thi. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra khá thuận lợi từ công tác phòng, chống dịch cho đến các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chú thích ảnh
Đúng 14 giờ, thí sinh được giám thị gọi vào phòng thi.
Chú thích ảnh
Các thí sinh và giám thị đều đeo khẩu trang để phòng dịch theo đúng quy định.
Chú thích ảnh
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Thành phố đã huy động 13.656 cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đã xây dựng kịch bản đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và siết chặt phòng, chống gian lận công nghệ cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.  

Chú thích ảnh
Sau khi làm thủ tục dự thi, các học sinh tại trường THPT Trưng Vương vui vẻ ký tên vào đồng phục của trường để làm kỷ niệm kết thúc thời học sinh.
Chú thích ảnh
Nhiều phụ huynh đội mưa đợi con làm thủ tục khi cơn mưa chiều bất chợt xuất hiện.

Để phòng dịch COVID-19, tại mỗi điểm thi đều thực hiện khử khuẩn trước ngày thi 1 ngày và sau khi thi; tổ chức vệ sinh môi trường, hành lang, sân trường, nhà vệ sinh mỗi buổi thi. Riêng các phòng thi dành cho thí sinh F0, ca bệnh nghi ngờ sẽ được vệ sinh, khử khuẩn ngay sau mỗi buổi thi. Đặc biệt, năm nay Thành phố không tổ chức khai mạc kỳ thi. Các điểm thi sẽ sắp xếp tối đa 24 thí sinh/phòng, mỗi học sinh ngồi 1 bàn hoặc đảm bảo giãn cách, thông thoáng, không sử dụng máy lạnh...

Chú thích ảnh
Phụ huynh mặc áo mưa ngồi trước cổng điểm thi đợi con làm thủ tục dự thi. 
Chú thích ảnh
Sau khi thí sinh làm thủ tục dự thi xong, cơn mưa càng nặng hạt hơn. Tuy nhiên, các thí sinh này luôn được các tình nguyện viên hỗ trợ che mưa ra gặp phụ huynh.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Gặp được con, các phụ huynh nhanh chóng đưa con về nhà để tránh con mắc mưa bị cảm lạnh làm ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng này.

 

Chùm ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Để làm tốt bài thi Khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Để làm tốt bài thi Khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo các giáo viên, để làm tốt bài thi Khoa học xã hội của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, các em cần làm chắc từ bài dễ đến bài khó, từ đơn giản đến phức tạp, phân bổ thời gian hợp lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN