Ngày 30/5, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành TP Hà Nội cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân.
Trong dòng chảy lịch sử hiện đại của dân tộc, phong trào “Bình dân học vụ” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng vào những năm đầu của nền độc lập không chỉ là cuộc vận động xóa nạn mù chữ, mà còn là biểu tượng cho tinh thần khai sáng, nâng cao dân trí, xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ. Gần 80 năm sau, kế thừa tinh thần ấy, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khởi xướng phong trào “Bình dân học vụ số”, cuộc cách mạng mới trong kỷ nguyên công nghệ số, với tầm nhìn kiến tạo xã hội thông minh, công dân số và quốc gia vươn mình mạnh mẽ.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm và các đại biểu ấn nút phát động phong trào "Bình dân học vụ số" 2025.
Tại Thủ đô Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, trung tâm chính trị, văn hóa, du lịch và kinh tế năng động đang tiên phong biến khẩu hiệu thành hành động, lan tỏa tinh thần học tập, đổi mới đến từng tổ dân phố, từng người dân. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chuyển đổi số”, phong trào “Bình dân học vụ số” tại địa phương là lời kêu gọi, trở thành phong trào hành động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân.
Từ diệt “giặc dốt” đến “giặc mù số”
Nếu như trong những năm đầu sau cách mạng tháng Tám, “giặc dốt” là rào cản lớn đối với sự phát triển đất nước, trong bối cảnh hiện nay, “giặc mù số”, thiếu hiểu biết và kỹ năng về công nghệ số sẽ cản trở quá trình hội nhập và phát triển bền vững. Đặc biệt, trong thời đại chuyển đổi số toàn diện, khi công nghệ len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống, việc mỗi người dân hiểu biết và sử dụng thành thạo công nghệ là điều kiện sống còn.
Tại lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh: “Mỗi góc phố, mỗi người quận Hoàn Kiếm đều mang trong mình niềm tự hào về truyền thống hiếu học và khát vọng vươn lên. Để không bị tụt hậu, cần một cuộc vận động sâu rộng, thực chất, đồng bộ về nâng cao tri thức và kỹ năng số cho người dân”.
Nơi bắt đầu hành trình "soi sáng" bằng tri thức số
Quận Hoàn Kiếm hiện là địa phương đầu tiên của Hà Nội triển khai bài bản phong trào “Bình dân học vụ số”, lấy phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” để thực hiện. Từ các lớp tập huấn miễn phí tại nhà văn hóa tổ dân phố, đến các mô hình “người dân dạy người dân”, tổ chức đoàn thể phối hợp doanh nghiệp cung cấp thiết bị thông minh và nền tảng ứng dụng thiết yếu, nhằm biến lời kêu gọi thành hiện thực sống động.
Phong trào không dừng lại ở các lớp học lý thuyết, mà còn gắn với thực hành sử dụng thiết bị số: Từ cách tra cứu thông tin chính thống, sử dụng các app ngân hàng, khai báo y tế điện tử, đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến, đến việc học kỹ năng tự bảo vệ mình trên mạng xã hội, nhận diện lừa đảo số, và nhiều kỹ năng sinh tồn trong thế giới số hóa.
Với tầm nhìn chiến lược, quận Hoàn Kiếm đã đề ra những mục tiêu cụ thể cho phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025–2030: 95% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu biết về chuyển đổi số, sử dụng thành thạo các nền tảng số trong công việc; 100% học sinh THCS và THPT được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng học tập và tương tác an toàn trong môi trường mạng; trên 85% người dân trưởng thành biết sử dụng thiết bị thông minh, khai thác các dịch vụ số thiết yếu, từ y tế, giáo dục, ngân hàng đến dịch vụ hành chính công; trên 50% người dân sử dụng thanh toán điện tử; 80% người lao động trong các doanh nghiệp, HTX, tổ sản xuất được trang bị kiến thức công nghệ cơ bản, biết ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu suất sản xuất.
Lễ khai mạc "Bình dân học vụ số" của quận Hoàn Kiếm ngày 30/5/2025.
Trung tá Nguyễn Thế Tài, Phòng 1 (C06 - Bộ Công an) phát biểu tại lễ ra mắt.
Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chia sẻ về công cuộc chuyển đổi số và ý nghĩa mô hình "Bình dân học vụ số".
Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ về ứng dụng AI xây dựng từ điển ngôn ngữ, ký hiệu cho người khiếm thính, mô hình đạt huy chương Vàng (vòng chung kết cuộc thi Công nghệ trẻ châu Á 2025 - YTAC).
Thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Tràng An chia sẻ về mô hình ứng dụng AI xây dựng chương trình huấn luyện điều chỉnh cảm xúc dành cho trẻ tự kỷ. Mô hình này đạt huy chương Bạc (vòng chung kết cuộc thi Công nghệ trẻ châu Á 2025 - YTAC).
Đoàn Thanh niên quận Hoàn Kiếm chia sẻ về tính ưu việt của phong trào "Bình dân học vụ số".
Gieo mầm hôm nay – Gặt quả ngày mai
Tại phường Hàng Gai, tổ dân phố số 3 đã mở lớp “Cùng bà học dùng Zalo và ngân hàng số”. Cụ bà Nguyễn Thị Bình, 72 tuổi, chia sẻ: “Trước tôi chỉ nghe con cháu nói ‘chuyển khoản’, giờ tôi cũng biết tự thanh toán tiền điện, đặt khám bệnh bằng điện thoại rồi. Mừng lắm, thấy mình không bị tụt hậu...”.
Phong trào cũng thu hút sự vào cuộc của nhiều doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng và tổ chức xã hội, cùng phối hợp xây dựng tài liệu đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm tuổi, từng đối tượng.
“Bình dân học vụ số” không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cơ hội để tái định hình lại cách học, cách sống và cách phát triển của cộng đồng trong thời đại mới. Phong trào đang thắp lên niềm tin mạnh mẽ, chỉ cần có quyết tâm, có sự vào cuộc đồng bộ, bất kể tuổi tác, xuất phát điểm hay điều kiện sống, mỗi người dân Hoàn Kiếm đều có thể trở thành công dân số đúng nghĩa.
Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của người dân và sức lan tỏa mạnh mẽ, phong trào “Bình dân học vụ số” tại quận Hoàn Kiếm không chỉ là ngọn cờ đầu của Hà Nội, mà còn có thể trở thành mô hình điểm cho cả nước, nơi tri thức số không chỉ là ánh sáng, mà là động lực thúc đẩy tiến bộ, công bằng và phát triển bền vững.
Phong trào “Bình dân học vụ số” ở Hoàn Kiếm là sự tiếp nối tinh thần khai sáng của thời đại Hồ Chí Minh, được nâng tầm trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia. Từ đây, một hành trình mới đã bắt đầu, hành trình phổ cập tri thức số đến từng người dân, để mỗi con người đều có thể làm chủ công nghệ, thích nghi với thế giới số và vững bước trên con đường phát triển hiện đại, văn minh.